Máy bay Ethiopia chở 157 người mới rơi cùng loại với máy bay xấu số của Lion Air

GD&TĐ - Một máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không Ethiopia đang hướng về thủ đô Nairobi của Kenya đã rơi gần Addis Ababa – hãng hàng không Ethiopia cho biết sáng nay (10/3).  

Một máy bay của hãng hàng không Ethiopia
Một máy bay của hãng hàng không Ethiopia

Máy bay Boing 737-800MAX mang số hiệu ET 302, đã mất liên lạc lúc 08.44 sáng nay (giờ địa phương) sau khi cất cánh lúc 08:38 từ sân bay quốc tế Bole ở thủ đô Ethiopia.

Máy bay trên được cho là đang chở 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn, đã rơi gần Bishoftu, đông nam Addis Ababa.

Hiện các đội cứu hộ đang triển khai hoạt động và chưa có thông tin về người sống sót.

Chính phủ Ethiopia đã bày tỏ “sự cảm thông sâu sắc nhất với gia đình mất người thân trên máy bay Boeing 737 trong chuyến bay thường xuyên tới Nairobi, Kenya sáng nay” – Thủ tướng Ethiopia Aiby Ahmed nói trên Twitter.

Hãng hàng không Ethiopia Airlines có tiếng là một trong những hãng hàng không tốt nhất châu Phi, đồng thời có một phi đội bay mới nhất châu lục này – theo trang web của hãng hàng không này.

Đặc biệt, chiếc Boeing 737-800MAX vừa gặp nạn cùng loại với máy bay của hãng hàng không Lion Air, Indonesia cũng bị rơi ngay sau khi cất cánh khỏi Jakarta, làm 189 người chết.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ