Ấn Độ khẳng định bắn hạ máy bay không người lái Pakistan
Hải Yến
GD&TĐ - Theo hãng tin India Express khi dẫn lời Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Không lực nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) cất cánh từ Pakistan vì vi phạm không phận.
Một binh lính Ấn Độ ở biên giới với Pakistan
Theo India Express, chiếc UAV này đã vi phạm không phận Ấn Độ vào lúc 19:30 giờ địa phương vào tối qua (9/3).
Việc này diễn ra không lâu sau khi hãng tin ANI tuyên bố một chiếc UAV bị bắn hạ phía trên thành phố Bikaner.
Nhà chức trách Pakistan vẫn chưa khẳng định thông tin diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa hai nước Ấn Độ và Pakistan đang leo thang.
Nhóm Jaish-e-Mohammed ở Pakistan có liên quan tới al-Qaeda cho rằng chịu trách nhiệm với một vụ đánh bom cảm tử nhằm vào quân nhân Ấn Độ ở Kashmir, làm 40 người thiệt mạng. Ấn Độ buộc tội Pakistan không có hành động chống lại các chiến binh. Trong khi đó Pakistan bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng New Delhi vi phạm chủ quyền lãnh thổ của mình. Sau đó hai bên đã có một số cuộc giao tranh với các chiến đấu cơ F-16 và MiG-21 cùng với các đợt đấu pháo khác.
GD&TĐ - Một khi hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân tầm xa (ATACMS) được Mỹ chuyển tới Kyiv, xung đột Nga-Ukraine sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn.
GD&TĐ - Báo chí biết đến sự tồn tại của tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa Zmeevyk chỉ một năm trước, mặc dù khả năng cao đây là một dự án từ thời Liên Xô.