Máy bay Cathay Pacific hạ cánh khẩn vì động cơ phát nổ

Máy bay Cathay Pacific buộc phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp tại Bali do động cơ phát nổ

Máy bay Cathay Pacific hạ cánh khẩn vì động cơ phát nổ
Máy bay CX170 của Cathay Pacific trong hành trình

Máy bay CX170 của Cathay Pacific trong hành trình từ Perth đến Hồng Kông gặp sự cố hôm 25/9.

Hôm nay, 25/9, chuyến bay mang số hiệu CX170 của hãng Cathay Pacific buộc phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp tại Bali do động cơ phát nổ.

Máy bay Airbus A330 chở theo 251 hành khách trong hành trình từ Perth tới Hongkong thì sự cố xảy ra.

Một hành khách trên máy bay cho biết: “Sự cố xảy ra bất ngờ khiến nhiều hành khách hoảng sợ, la hét và khóc lóc”.

Máy bay Airbus A330 cất cánh từ Perth lúc 23h59 giờ địa phương ngày 24/9, theo kế hoạch sẽ tới Hồng Kông lúc 7h40 ngày 25/9.

10 phút sau khi sự cố xảy ra, máy bay đã hạ cánh an toàn mà không có bất kì thương vong nào.

Mặc dù đại diện hãng hàng không Cathay Pacific phủ nhận thông tin sự cố cháy ở động cơ nhưng những hành khách có mặt trên máy bay khẳng định có tiếng nổ lớn kèm theo khói ở phần cánh và động cơ máy bay.

The West Australian dẫn lời một hành khách trên chuyến bay trên cho biết anh nghe thấy một tiếng động lớn trước khi đèn trong buồng lái tắt. “Khoảng 15 phút sau, phi công bước ra và nói rằng đã có một vấn đề xảy ra, họ tắt động cơ vì lý do an toàn và chuyển hướng tới Bali” – hành khách này cho biết.

Nhân viên cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt xử lí tình hình. Hành khách sẽ được cung cấp chỗ ăn, nghỉ an toàn trong lúc đợi chuyến bay kế tiếp.

Đại diện Cathay Pacific cho biết : “An toàn vẫn là ưu tiên số 1 của hãng. May mắn không có hành khách hay phi hành đoàn bị thương”.

Hiện sự việc trên đang được điều tra làm rõ.

Theo baogiaothong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.