Mâu thuẫn tranh chấp đất ở Bình Phước, người chết, kẻ 15 năm tù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mâu thuẫn tranh chấp đất, đối tượng chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Phiên toà xét xử đối tượng Nguyễn Tấn Lễ ngày 20/3 (Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước)
Phiên toà xét xử đối tượng Nguyễn Tấn Lễ ngày 20/3 (Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước)

TAND tỉnh Bình Phước vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Tấn Lễ (63 tuổi, xã Long Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) mức án 15 năm tù về hành vi Giết người.

Theo tài liệu ghi nhận, trước đó, Nguyễn Tấn Lễ có nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp với ông Nguyễn Quang Lý về thửa đất thuộc khu vực thôn 7, xã Long Giang, thị xã Phước Long.

Sáng ngày 25/4/2022, Nguyễn Tấn Lễ có đến vườn cây sầu riêng bên cạnh diện tích đất đang tranh chấp để làm cỏ. Lúc này, Lý mang theo bình thuốc xịt cỏ đến để phun thuốc.

Cho rằng phần diện tích đất vẫn đang tranh chấp, Lễ cầm con dao phát (cỏ) đến yêu cầu Lý không được xịt thuốc tại đây. Hai bên có lời qua tiếng lại rồi phát sinh cự cãi.

Sau đó, nạn nhân Lý đến đứng đối diện, dùng tay phải đấm vào mặt Lễ. Tuy nhiên, Lễ nhanh chóng né tránh nên không trúng.

Đối tượng thừa nhận dùng dao phát cỏ chém liên tiếp vào đầu nạn nhân (Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước)

Đối tượng thừa nhận dùng dao phát cỏ chém liên tiếp vào đầu nạn nhân (Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước)

Thấy Lý mất đà sau cú đánh hụt, Lễ cầm dao chém liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân ngã ngửa về sau và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Lễ cầm hung khí về nhà. Đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ