Mất vương miện hoa hậu bang vì chụp ảnh mặc bikini quá bé

Paola Builes - người vừa bị tước vương miện Hoa hậu bang Antioquia sở hữu vẻ đẹp rực lửa, đường cong chữ S ngọt ngào.

Mất vương miện hoa hậu bang vì chụp ảnh mặc bikini quá bé
Mất vương miện hoa hậu bang vì chụp ảnh mặc bikini quá bé ảnh 1Mất vương miện hoa hậu bang vì chụp ảnh mặc bikini quá bé ảnh 2Mất vương miện hoa hậu bang vì chụp ảnh mặc bikini quá bé ảnh 3Mất vương miện hoa hậu bang vì chụp ảnh mặc bikini quá bé ảnh 4Mất vương miện hoa hậu bang vì chụp ảnh mặc bikini quá bé ảnh 5Mất vương miện hoa hậu bang vì chụp ảnh mặc bikini quá bé ảnh 6Mất vương miện hoa hậu bang vì chụp ảnh mặc bikini quá bé ảnh 7Mất vương miện hoa hậu bang vì chụp ảnh mặc bikini quá bé ảnh 8Mất vương miện hoa hậu bang vì chụp ảnh mặc bikini quá bé ảnh 9

Paola Builes Aristizábal từng đoạt vương miện bang Antioquia. Đáng lẽ cô sẽ tiếp tục được đại diện cho bang này để tham sự cuộc thi Hoa hậu Colombia. 

Tuy nhiên, người đẹp bất ngờ bị ban tổ chức tước vương miện Hoa hậu Antioquia cũng như quyền được tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Colombia vì một số bức ảnh sexy trong qua khứ. 

Chỉ vài hôm sau khi đăng quang, một số hình ảnh Paola Builes Aristizábal mặc đồ tắm bị người hâm mộ phát tán trên mạng. Ban tổ chức cuộc thi cho rằng những bộ bikini mà cô mặc trong ảnh quá bé. Điều này khiến ảnh hưởng tới hình tượng của một hoa hậu và đó là lý do khiến cô bị tước vương miện. 

Paola Builes Aristizábal rất tức giận trước quyết định này của ban tổ chức cuộc thi. Cô cho rằng mình đang bị phân biệt đối xử.

"Có rất nhiều các ứng viên khác trong cuộc thi cũng từng chụp ảnh nội y hoặc áo tắm. Bởi vậy tôi thấy mình bị phân biệt đối xử. Ngày hôm qua tôi là nữ hoàng sắc đẹp của Antioquia vậy mà hôm nay họ đã có nữ hoàng mới" - Paola bức xúc nói. 

Cô chia sẻ hình ảnh này được thực hiện từ cách đây 2 năm. Và Paola cũng cho rằng chuyện cô mặc bikini chẳng có gì là không phù hợp hay mang yếu tố xúc phạm tới ai. 

Theo danviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.