Mất tính người, bố bán con để trả nợ

Vì nợ nần, Chơ mang con trai 10 tháng tuổi bán sang Trung Quốc với giá 12.000 Nhân Dân Tệ.

Hạ Mí Lềnh và Hạ Mí Chơ tại cơ quan công an.
Hạ Mí Lềnh và Hạ Mí Chơ tại cơ quan công an.
Thông tin từ cơ quan công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, ngày 15/8, cơ quan này bàn giao nạn nhân Hạ Mí Sình (10 tháng tuổi) cho chính quyền địa phương và gia đình.

Theo đó, sáng 8/8, sau khi nhận được tin báo của công an xã Niêm Tòng về việc bà Chứ Thị Dua (SN 1944, trú tại xã thôn Phiêng Tòng, xã Niêm Tòng) có cháu trai 10 tháng tuổi mất tích, cơ quan CSĐT Công an huyện đã thành lập tổ công tác điều tra vụ việc.

Cơ quan CSĐT đã bắt quả tang và khởi tố các đối tượng Vừ Thị Cáy (SN 1994); Hạ Mí Lềnh (SN 1972), cùng trú tại xã Niêm Tòng và Ly Mí Chơ (SN 1971) mang quốc tịch Trung Quốc về tội buôn bán người trái phép sang biên giới.

Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, cháu Sình là con đẻ của chị Vừ Thị Dua và Hạ Mí Chơ. Chị Dua là vợ thứ 2 của Chơ và cùng chung sống với vợ cả của Chơ là Vừ Thị Cáy. Tuy nhiên do xích mích nên đến giữa tháng 6/2014, chị Dua bỏ về nhà mẹ đẻ. Do nợ nần nên Chơ nảy sinh ý định bán con đẻ của mình.

Do có quen biết với Lềnh nên mọi việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch của Chơ khi có thêm một người Trung Quốc hậu thuẫn chuyên đưa người sang bên kia là Ly Mí Chơ với mức giá 12.000 nhân dân tệ (NDT).

Đại tá Nguyễn Văn Viên – Trưởng công an huyện Mèo Vạc cho biết, sau khi nhận được tin báo, công an đã huy động lực lượng xuống ngay hiện trường bắt giữ kẻ xấu.

Hiện công an vẫn đang điều tra thêm những người có liên quan đến đường dây này.

Theo khampha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.