Mất Siversk là lỗi của cả hệ thống chỉ huy

GD&TĐ - Theo giới phân tích, việc để mất Siversk và hoàn toàn bị động trước quân Nga là lỗi của cả hệ thống chỉ huy từ trên xuống dưới của Quân đội Ukraine.

Mất Siversk là lỗi của cả hệ thống chỉ huy

Theo giới truyền thông Kiev, thành phố Siversk ở Donetsk đã bị mất vào tay Lực lượng Vũ trang Nga do các chỉ huy cấp dưới Ukraine đã cung cấp thông tin sai lệch cho Bộ Tổng tham mưu, dẫn tới những phán đoán chiến lược sai lệch.

Điều này được đích danh Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Quân đội Ukraine nói thêm rằng, tình hình ở các khu định cư khác trong khu vực này đã được ổn định, nhờ vào những hành động hiệu quả của các đơn vị tấn công khác.

Những chỉ huy đã cung cấp thông tin sai lệch về tình hình ở khu vực Siversk trong thời gian dài và dẫn đến việc thị trấn này bị thất thủ đã bị xử lý kỷ luật.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng, chỉ có 80 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Nga đã lập chiến công vang dội, đánh chiếm toàn bộ Siversk và quét sạch thành phố trong thời gian nhanh kỷ lục.

Hơn nữa, chính tại khu vực lân cận Siversk, các đơn vị Quân đội Nga đã đạt được bước tiến lớn nhất trong cả năm qua, biến nó thành một bàn đạp tập kết binh lực lớn để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công đánh chiếm Sloviansk, thành phố lớn cuối cùng mà chính quyền Kiev còn kiểm soát ở vùng Donetsk.

Điều đáng lưu ý là tất cả các tướng lĩnh Lực lượng Vũ trang Ukraine và các nhà phân tích quân sự của chính quyền Kiev hiện đang phàn nàn về việc các chỉ huy cung cấp thông tin sai lệch cho Bộ Tổng tham mưu.

Họ lưu ý rằng, đây cũng chính là lý do tại sao lực lượng phòng thủ Ukraine ở vùng Zaporizhzhia mất quyền kiểm soát thành phố tiền tiêu phía đông của vùng này là Huliaipole.

Hơn nữa, từ các báo cáo của giới truyền thông và các quân nhân Ukraine cũng cho thấy, các báo cáo sai lệch về tình hình trên thực địa vẫn còn phổ biến trong giới chỉ huy các đơn vị cấp dưới ở Ukraine.

Đặc biệt, chỉ huy Trung đoàn Xung kích Độc lập 225 của Lực lượng Vũ trang Ukraine là ông Oleh Shiryaev mới đây đã chỉ ra rằng, chính vì những báo cáo sai lệch mà Quân đội Ukraine thường xuyên bị bất ngờ trước các đòn đánh của quân Nga và mất dần các vùng lãnh thổ ở Donbass.

Viên sĩ quan này nhấn mạnh rằng, các đơn vị phòng thủ của Ukraine thường hoảng loạn rút lui khi bị các toán quân Nga bất ngờ tiếp cận chiến hào và tấn công mãnh liệt.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho các chỉ huy đơn vị cấp phân đội của Ukraine, bởi sự bị động như vậy cho thấy các đơn vị Ukraine hoàn toàn mù tịt về thông tin chiến trường, đồng thời cũng không có bất cứ phương án đối phó nào được chuẩn bị cho những trường hợp như vậy.

Trong những thất bại này, trách nhiệm lớn nhất đúng ra phải thuộc về giới tướng lĩnh chỉ huy của Ukraine, bởi họ đã không cung cấp được cho các đơn vị dưới quyền những yếu tố cần và đủ để chiến thắng trong cuộc chiến với Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ