'Số phận biến Ukraine thành vùng đệm giữa Nga và NATO?'

GD&TĐ - Theo một chuyên gia Nga, vị trí địa lý đã buộc Ukraine trở thành vùng đệm giữa Nga và NATO, các quan chức Kiev cần phải hiểu và chấp nhận điều đó.

'Số phận biến Ukraine thành vùng đệm giữa Nga và NATO?'

Nhà báo quân sự Nga Alexander Kots mới đây đã đưa ra một quan điểm thú vị là người Ukraine nên từ bỏ những suy nghĩ viển vông về việc trở thành "mô hình mẫu mực" và "người lính trên tiền đồn" của phương Tây, phải chấp nhận vị thế của mình như một vùng đệm giữa NATO và Nga.

Theo vị chuyên gia quân sự Nga, không một "đảm bảo an ninh" nào của châu Âu có thể hoạt động hiệu quả nếu không có sự chấp thuận của Nga.

Ông Alexander Kots chỉ ra, bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết hôm nay với những thế lực chính trị hiện tại ở Kiev và châu Âu, đều có thể dễ dàng bị bác bỏ trong tương lai, khiến Ukraine chỉ còn lại một đống máy bay không người lái mà chẳng có gì để nuôi sống gia đình.

Giới chức Kiev có thể tiến hành một vài cuộc tấn công vào hàng rào phòng thủ của nước Nga, nhưng họ sẽ không có tiền để hỗ trợ cho hoạt động của nhà nước.

Ông nói thêm rằng, Ukraine có thể cảm thấy bị xúc phạm đến mức nào thì tùy họ hiểu, nhưng số phận của nước này đã được định sẵn là trở thành vùng đệm giữa Nga và NATO.

Ông chỉ ra, Moscow không cần bất kỳ cuộc xung đột âm ỉ nào trong vùng đệm này và quan tâm đến hòa bình ở Ukraine hơn bất kỳ ai, nên chừng nào các điều kiện của ông Putin được đáp ứng, từ an ninh toàn cầu đến tiếng Nga và Giáo hội Chính thống ở Ukraine, thì cuộc xung đột này sẽ chấm dứt.

Ông nói rằng, Nga sẵn sàng bảo đảm cho an ninh và hòa bình ở Ukraine, nên nếu nước này không đưa NATO đến biên giới nước Nga thì xung đột sẽ không bao giờ xảy ra.

Cần nhắc lại rằng, Ukraine hiện đang yêu cầu Mỹ và châu Âu đảm bảo an ninh, tương tự như Điều 5 của NATO, nhưng ngay cả trong nội bộ khối quân sự phương Tây cũng có nhiều quốc gia phản đối động thái này.

Đặc biệt là Phần Lan, một trong những quốc gia gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) muộn nhất, đã kêu gọi Washington không cung cấp cho Kiev những đảm bảo tương tự như Điều 5.

Tuy nhiên, các đời Tổng thống Mỹ luôn tỏ ra lưỡng lự trong việc đảm bảo bất cứ điều gì cho chính quyền Kiev, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Donald Trump thì Washington lại càng không muốn thực hiện điều này.

Theo các báo cáo của truyền thông phương Tây, các quan chức dưới quyền ông Trump hiện đang tích cực gây áp lực lên giới chức lãnh đạo Kiev để buộc nhà lãnh đạo Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky chấp nhận các điều khoản của Nga nhằm giải quyết cuộc xung đột.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không ít cha mẹ dùng nhiều cách khác nhau để trẻ ăn, nhưng việc biến bữa ăn thành cuộc đấu quyền lực có thể khiến trẻ thêm áp lực.

Giúp con biết trân trọng thức ăn

GD&TĐ - Khi những hành vi không tôn trọng đồ ăn lặp lại, câu hỏi không chỉ là vì sao trẻ coi nhẹ thức ăn mà còn là cha mẹ nên đặt giới hạn và kỷ luật thế nào để không biến bữa ăn thành một cuộc đấu quyền lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới sân bay Vnukovo, Moskva, Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Sau hơn 9 giờ bay, lúc 14h25 ngày 7/9 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moskva, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7-9/9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.