Mất 90% não, người đàn ông vẫn sống khỏe

Tờ Lancet đưa tin, một người đàn ông giấu tên, 44 tuổi, ở Pháp khiến các bác sĩ sửng sốt khi ảnh chụp chụp cộng hưởng từ cho thấy hộp sọ của anh gần như rỗng không.  

Mất 90% não, người đàn ông vẫn sống khỏe

Người đàn ông sống khỏe dù mất 90% não khiến y học bối rối - Hình 1

Người đàn ông sống khỏe dù mất 90% não khiến y học bối rối - Hình 2

Ảnh chụp cho thấy người đàn ông này hầu như không có tí não nào. (Feuillet et al./The Lancet).

Trường hợp đặc biệt này được trình bày trên tờ Lancet, khiến những lý thuyết nền tảng khoa họccủa con người bị lung lay.

Theo MetroNews đưa tin, người đàn ông đã sống hoàn toàn bình thường trong 44 năm qua. Thậm chí, anh đã kết hôn, có 2 con trai, và làm việc trong cơ quan nhà nước và không hề bị hiện tượng rối loạn thần kinh.

Sau khi kiểm tra chỉ số IQ là 75, mặc dù hơi thấp so với mức trung bình nhưng cũng khiến các nhà khoa học vô cùng bối rối.

Nhà tâm lý học Axel Cleeremans từ Đại học Bruxelles (Bỉ) phải thốt lên rằng, “chẳng sách vở nào giải thích được tại sao một người mất 90% tế bào thần kinh lại hoàn toàn bình thường”.

Tại sao người đàn ông này sống khỏe mạnh trong suốt thời gian dài như vậy? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về sự việc lạ kỳ này nhé!

Theo vietgiaitri.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.