Báo Trung Quốc chỉ yếu tố giúp tuyển Việt Nam có điểm trước Nhật Bản

GD&TĐ - Tờ Sohu của Trung Quốc mới đây đã phân yếu tố có thể giúp ĐT Việt Nam giành điểm trong trận đấu với tuyển Nhật Bản.

Tuyển Việt Nam quyết tâm có điểm trước Nhật Bản trên sân Mỹ Đình.
Tuyển Việt Nam quyết tâm có điểm trước Nhật Bản trên sân Mỹ Đình.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Nhật Bản diễn ra vào ngày 11/11 trên sân vận động Mỹ Đình thuộc vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ hai phía và truyền thông châu Á, trong đó có báo chí Trung Quốc.

Tờ Sohu của Trung Quốc mới đây đã phân tích yếu tố sẽ giúp ĐT Việt Nam có thể giành điểm trong trận đấu với tuyển Nhật Bản: "Đây là lần đầu tiên ĐT Việt Nam bước vào vòng loại thứ 3 nên có những sự thiết sót về sự chuẩn bị cũng như kinh nghiệm thi đấu.

Ở 4 trận đầu tiên, đội bóng này thua cả 4 và là đội bóng duy nhất chưa có được điểm nào. Đội bóng này dám xông pha và quyết chiến, nhưng lối chơi chiến thuật lại có khoảng cách nhất định với đối thủ.

Về cơ bản họ không có khả năng vượt qua vòng loại và có lẽ mục tiêu đã được thay đổi thành giành điểm số hoặc cạnh tranh với đội Trung Quốc cho vị trí thứ năm trong bảng đấu.

Ở trận gặp Australia dù để thua 0-1, nhưng xét về tổng thể Việt Nam không thua kém Australia, điều này tạo nên sự tự tin. Ở trận đấu tới đây, tuy thực lực chênh lệch đáng kể giữa hai đội nhưng cần phải thấy rằng Nhật Bản đã không hiệu quả.

Đội bóng này chỉ ghi được 3 bàn sau 4 vòng đấu đầu tiên và thậm chí kém cả Việt Nam. Hầu hết các cầu thủ chủ lực của Nhật Bản đều chơi ở châu Âu.

Việc phải di chuyển xa, mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của họ. Nếu Việt Nam thể hiện được động lực như trước Australia trên sân nhà, nhiều khả năng sẽ cầm hòa Nhật Bản và có điểm đầu tiên".

Trước đó, ĐT Việt Nam cũng khiến Nhật Bản vất vả tại tứ kết Asian Cup 2019. Đội bóng hàng đầu châu lục chỉ có thể giành được chiến thắng tối thiểu trước Những chiến binh Sao Vàng nhờ quả penalty.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết mẫu xét nghiệm của các thành viên đội tuyển Việt Nam mới đây đều cho kết quả âm tính.

Trước đó theo thông báo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tại khách sạn Grand Plaza nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam xuất hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau thông báo trên, VFF lập tức siết chặt thêm các quy định đảm bảo an toàn đối với đội tuyển Việt Nam.

Sau buổi tập chiều 6/11, HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ được cho xét nghiệm và sáng nay, VFF cho biết các kết quả đều âm tính. Một quan chức VFF cho biết, đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào quy trình “bong bóng” như quy định của AFC vào ngày 6/11.

Ngày 6/11, khách sạn Grand Plaza - nơi lưu trú của đội tuyển Việt Nam - được xác định có F0 với COVID-19. Mặc dù rất lo lắng nhưng tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục lưu trú tại đây và chiều cùng ngày đội đã ra sân tập luyện bình thường.

Các thành viên đầu tiên của tuyển Nhật đã có mặt tại Hà Nội trong ngày 6-11 và lưu trú tại khách sạn Grand Plaza. Tuyển Nhật Bản đến Việt Nam với 56 thành viên và 8 tấn hành lý cá nhân, trang thiết bị tập luyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...