Mang 'Xuân yêu thương' đến với các em học sinh vùng cao

GD&TĐ - Nhân dịp Tết đến Xuân về, các trường học trên địa bàn TP Thái Nguyên tất bật hoạt động chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chung tay mang Xuân yêu thương đến với học sinh dân tộc Mông.
Chung tay mang Xuân yêu thương đến với học sinh dân tộc Mông.

Ngày 31/1, Chương trình "Xuân yêu thương 2024" phối hợp giữa Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân phường Trưng Vương, Trường THCS Nguyễn Du, Trường Tiểu học Trưng Vương, Trường THCS Quang Trung - thành phố Thái Nguyên được tổ chức tại điểm trường Lũng Hoài, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Ma Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Ông Ma Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, các nhà trường và đơn vị tài trợ đã trao 8 tạ gạo, 50 suất quà tết, mì tôm, quần áo và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ công tác bán trú cho học sinh tại điểm trường.

Cô giáo Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trường trường Tiểu học Trưng Vương (TP Thái Nguyên) phát biểu tại chương trình.

Cô giáo Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trường trường Tiểu học Trưng Vương (TP Thái Nguyên) phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, cô giáo Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trường Trường Tiểu học Trưng Vương chia sẻ; Do địa hình hiểm trở, Điểm trường Lũng Hoài đa phần là các em học sinh đồng bào dân tộc Mông, điều kiện kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nên nhà trường và đoàn thanh niên, hội nông dân phường Trưng Vương cùng các trường bạn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hôm nay tụ họp về đây để trao gửi những tình cảm, sự sẻ chia, vui đón Tết với cô trò tại điểm trường nhằm giúp các em học sinh vơi đi cái lạnh của mùa đông, tiếp sức em tới trường để các em cố gắng học tập, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, tài năng của đất nước.

Điểm trường Lũng Hoài thuộc Trường Tiểu học Thượng Nung (xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) nằm trên ngọn núi cao hẻo lánh, nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Điểm trường có 50 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, trong đó 100% học trò dân tộc Mông thuộc hộ nghèo và cận nghèo, sống rải rác quanh những ngọn núi, quanh năm chỉ biết đến cây sắn, nương ngô. Khi bữa ăn hàng ngày còn đang là nỗi lo thì việc có một cái Tết đủ đầy, có quần áo đẹp vẫn còn là ước mơ của nhiều em nhỏ.

Xin được chia sẻ với độc giả một số hình ảnh ý nghĩa của chương trình “Xuân yêu thương 2024”:

Đại diện Trường THCS Quang Trung và Trường THCS Nguyễn Du trao quà Tết cho các em học sinh.

Đại diện Trường THCS Quang Trung và Trường THCS Nguyễn Du trao quà Tết cho các em học sinh.

Học sinh Điểm trường Lũng Hoài được nhận quần áo mà đoàn thiện nguyện dành tặng.
Học sinh Điểm trường Lũng Hoài được nhận quần áo mà đoàn thiện nguyện dành tặng.
Đại diện Trường Tiểu học Trưng Vương trao quà cho các em học sinh.

Đại diện Trường Tiểu học Trưng Vương trao quà cho các em học sinh.

Đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân phường Trưng Vương (TP Thái Nguyên) trao quà cho các em học sinh.

Đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân phường Trưng Vương (TP Thái Nguyên) trao quà cho các em học sinh.

Các em học sinh diện áo mới, vui vẻ ăn bữa cơm trưa cùng đoàn.
Các em học sinh diện áo mới, vui vẻ ăn bữa cơm trưa cùng đoàn.
Các em học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương tặng quà và bánh kẹo cho học sinh tại điểm trường.

Các em học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương tặng quà và bánh kẹo cho học sinh tại điểm trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.