Mang tết đến với trẻ mầm non vùng cao Thanh Hóa

GD&TĐ - Hàng trăm suất quà tết đã được Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng cho hơn 200 cháu nhỏ, ở Trường Mầm non Lâm Phú, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa).

Trao quà tết ở Trường Mầm non Lâm Phú (Lang Chánh, Thanh Hóa).
Trao quà tết ở Trường Mầm non Lâm Phú (Lang Chánh, Thanh Hóa).

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Trường Mầm non Lâm Phú (xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) đang phải chịu cảnh thiếu thốn và nhiều khó khăn.

Với mong muốn mang đến cho các gia đình có trẻ đang học tại Trường Mầm non Lâm Phú một cái tết đầm ấm, xum vầy, phóng viên Báo GD&TĐ và Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh (thường trú tại Thanh Hóa), đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp quà tết, để tặng các em nhỏ nơi vùng cao.

Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Lâm Phú trao quà cho các bé.
Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Lâm Phú trao quà cho các bé.

Bằng những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, sự nhiệt tình của Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh các trường, gồm: Trường THPT Đào Duy Từ, (TP Thanh Hóa); Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, (phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa); Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, (phường Ngọc Trạo TP Thanh Hóa); Trường THPT Lang Chánh (huyện Lang Chánh); Trường THPT Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương); Đoàn Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Đoàn trường Đại học Hồng Đức; Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Let’Go (TP Thanh Hóa); Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa.
 
Ngoài ra còn có sự đồng hành của các cán bộ, chiến sĩ Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh.

Phóng viên báo GD&TĐ trao quà cho học sinh trường Mầm non Lâm Phú
Phóng viên báo GD&TĐ trao quà cho học sinh trường Mầm non Lâm Phú

Theo đó, ngày 19/1, phóng viên Báo GD&TĐ và phóng viên Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã lên trao quà cho các bé ở Trường Mầm non Lâm Phú, các trường hợp người khuyết tật, mồ côi của xã Lâm Phú; Trường Phổ thông dân tộc bán trú – THCS Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa).

Với số lượng 260 suất quà tết, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, bao gồm: Bánh kẹo, mứt tết, dầu ăn, mì chính...

Nhân dịp này, đoàn cũng đã trao bóng cho học sinh Trường Tiểu học Tam Chung (Mường Lát) do Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa gửi tặng.

Ông Dương Hoàng Hải - Phó Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh trao quà cho trẻ mầm non ở xã Lâm Phú.
Ông Dương Hoàng Hải - Phó Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh trao quà cho trẻ mầm non ở xã Lâm Phú.

Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà – Hiệu trưởng Trường Mầm non Lâm Phú cho biết, Trường Mầm non Lâm Phú có 218 cháu, trong đó, tại điểm chính có hơn 102 trẻ, số còn lại các con học ở 2 điểm trường lẻ, gồm: Khu bản Ngày và khu Nà Đang.

Chị Phạm Thị Niền (phụ huynh của bé Bùi Quang Anh, ở điểm trường chính, Trường Mầm non Lâm Phú), xúc động, nói: “Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của nhà hảo tâm và các nhà báo. Tết năm nay, chúng tôi được nhận phần quà tết rất ý nghĩa, để cho cả gia đình đón Xuân ấm áp”.

Các bé ở Trường Mầm non Lâm Phú được đón nhận phần quà tết do nhà hảo tâm trao tặng.
Các bé ở Trường Mầm non Lâm Phú được đón nhận phần quà tết do nhà hảo tâm trao tặng.

Còn anh Lương Văn Hồng (phụ huynh bé Lương Thị Hồng Diệu, đang học ở khu lẻ Nà Đang), cho biết: Nhận được phần quà tết từ các nhà báo, các nhà hảo tâm trao tặng, anh Hồng rất phấn khởi.

“Tết năm nay, gia đình chúng tôi được nhận quà từ nhà báo, nhà hảo tâm, chúng tôi rất mừng. Gói quà tết này sẽ góp thêm niềm vui trong những ngày đầu năm mới cho gia đình tôi. Cháu bé nhà tôi rất vui, vì được nhận được thật nhiều bánh kẹo, mứt tết.. Xin cảm ơn tất cả tấm lòng của mọi người”, anh Hồng tâm sự.

Pv báo Tuổi Trẻ trao quà cho học sinh trường Mầm non Lâm Phú
Pv báo Tuổi Trẻ trao quà cho học sinh trường Mầm non Lâm Phú

Ông Lương Xuân Nghiêm – Bí thư Đảng ủy xã Lâm Phú, bày tỏ: “Với phần quà tết, mà Báo GD&TĐ và Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, các nhà tài trợ trao tặng, là món quà vô cùng ý nghĩa, để giúp bà con có đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, xum vầy hơn.

Thay mặt lãnh đạo xã, bà con ở Lâm Phú, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của Báo GD&TĐ và Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh và các nhà tài trợ.

Các thầy, cô giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú -THCS Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) đón nhận quà tết từ đoàn thiện nguyện.
Các thầy, cô giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú -THCS Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) đón nhận quà tết từ đoàn thiện nguyện.

Chúng tôi cũng thay mặt cho các bậc phụ huynh, cô giáo và các cháu ở Trường Mầm non Lâm Phú, xin gửi tới các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm, Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, lời cảm ơn chân thành nhất.

Lâm Phú là xã vùng cao, xa của huyện Lang Chánh, nên đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Các gia đình có trẻ đang theo học ở Trường Mầm non, các trường hợp người khuyết tật, mồ côi của xã đã nhận được món quà tết rất ý nghĩa về vật chất, lẫn tinh thần của mọi người đã dành cho”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.