Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc thăm, tặng quà Tết cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành và Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Huyến cùng đoàn công tác vừa đến thăm, tặng quà Tết cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch.

Ông Lê Duy Thành tặng quà Tết cho cô giáo Nguyễn Thị Phương Chuyền. Ảnh: Khánh Linh
Ông Lê Duy Thành tặng quà Tết cho cô giáo Nguyễn Thị Phương Chuyền. Ảnh: Khánh Linh

Đoàn đã đến gia đình cô Phạm Thị Ngọc Tâm - giáo viên Trường Mầm non Ngọc Mỹ, có ba con nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh và sức khỏe yếu, chồng là lao động tự do; đến thăm khu tập thể giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Mỹ - nơi cô Nguyễn Thị Phương Chuyền - giáo viên Trường THCS Ngọc Mỹ là mẹ đơn thân, sinh sống cùng hai con đang học Tiểu học.

Chứng kiến gia cảnh còn nhiều khó khăn, điều kiện sinh hoạt hạn chế của hai gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã gần gũi thăm hỏi, động viên các cô giáo nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, kiên tâm đóng góp vào sự nghiệp giáo dục chung của tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Lập Thạch, Phòng GD&ĐT huyện nói riêng quan tâm rà soát tất cả các trường học, cấp học, nắm bắt đầy đủ thông tin, hoàn cảnh của giáo viên, học sinh để từ đó có sự chăm lo, đùm bọc, chia sẻ kịp thời. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến rất gần, để mọi người đều nhận được sự quan tâm, được đón Tết trong an vui, đầm ấm.

“Lãnh đạo địa phương và ngành giáo dục mà không nắm được hoàn cảnh khó khăn của giáo viên trong ngành, lĩnh vực mình quản lý để có biện pháp thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời là chưa hoàn thành nhiệm vụ” - ông Lê Duy Thành nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao quà Tết tại gia đình cô giáo Phạm Thị Ngọc Tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao quà Tết tại gia đình cô giáo Phạm Thị Ngọc Tâm

Bên cạnh quà Tết của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, các giáo viên nói trên cũng nhận được quà Tết của Giám đốc Sở GD&ĐT, quà Tết của UBND và Phòng GD&ĐT huyện Lập Thạch. Cùng với đó, Chủ tịch Lê Duy Thành còn tặng quà cho các gia đình giáo viên - những người con quê xa, đang sinh sống tại khu tập thể trường Tiểu học Ngọc Mỹ. Nhận được sự thăm hỏi, động viên, các giáo viên đều bày tỏ niềm vui, lòng cảm ơn được lãnh đạo tỉnh quan tâm ân cần, sâu sát và cụ thể.

Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc trao quà Tết cho cô giáo Phạm Thị Ngọc Tâm

Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc trao quà Tết cho cô giáo Phạm Thị Ngọc Tâm

Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Huyến đã đến thăm, chúc Tết 3 gia đình giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là cô giáo Đặng Thị Thu Hương - Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Kiến; cô giáo Trần Thị Quy - Trường THCS Vân Xuân; cô Phí Thu Hà - Trường Mầm non Thượng Trưng, đều trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Theo kế hoạch, Giám đốc Sở sẽ đến thăm, chúc Tết 3 gia đình giáo viên khác trên địa bàn huyện Sông Lô.

Theo bà Hà Thị Kim Dung - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Vĩnh Phúc, việc thăm hỏi, tặng quà cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trước Tết Nguyên đán là hoạt động thường niên của các cấp ngành Giáo dục. Hiện tại, các đơn vị trực thuộc Sở đã lên danh sách 82 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, được các đơn vị trao quà Tết. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng chuẩn bị các phần quà Tết để thăm và gửi cho 78 giáo viên, hỗ trợ tiền về quê ăn Tết cho 10 giáo viên khối các đơn vị trực thuộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.