Mang Tết đến người nghèo

GD&TĐ - Chương trình “Tết nhân ái Xuân Quý Mão - 2023” do Hội Chữ thập đỏ quận Dương Kinh (Hải Phòng) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức. 

Trao quà cho hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà cho hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị đồng hành với Hội Chữ thập đỏ quận Dương Kinh (Hải Phòng) tổ chức "Tết Nhân ái Xuân Quý Mão - 2003" gồm Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng, Công ty TNHH Đỉnh Vàng, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong”.

Dự chương trình có ông Đào Trọng Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng; bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng; Ông Nguyễn Trí Nhân, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận...

Ông Nguyễn Trí Nhân, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Trí Nhân, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình trao tặng 100 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, hộ gia đình chính sách, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, trong đó 300.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng hiện vật (gạo, đường, dầu ăn, bột canh và một số hàng hóa thiết yếu dùng trong dịp Tết). Tổng giá trị nhân đạo 50 triệu đồng.

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp tết hàng năm, góp phần quan tâm chăm lo đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, để mọi người dân vơi đi khó khăn, hân hoan đón xuân mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.