Mang niềm vui đến với học sinh nghèo vượt khó tại huyện miền núi Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được trao tặng đến các em học sinh nghèo vượt khó tại huyện miền núi Tuyên Hoá (Quảng Bình).

Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Nhằm động viên, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó tại địa bàn huyện miền núi Tuyên Hoá (Quảng Bình), Công ty xi măng Sông Gianh đã phối hợp với chính quyền các xã Tiến Hoá và Văn Hoá tổ chức trao học bổng cho học sinh trên địa bàn.

Ngoài các suất học bổng, học sinh còn nhận được cặp sách, mũ...

Ngoài các suất học bổng, học sinh còn nhận được cặp sách, mũ...

Trong đợt này, ban tổ chức đã tiến hành trao 20 suất học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên học giỏi tại 2 xã Văn Hoá và Tiến Hoá. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt kèm theo cặp sách, mũ.

Đại diện ban tổ chức cho biết, đây là hoạt động thường xuyên, được tổ chức nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho gia đình các em học sinh, đồng thời tạo động lực để các em tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, chăm ngoan, học giỏi, phát triển tương lai.

Thông qua những suất học bổng sẽ giúp các em học sinh tiếp tục nỗ lực, cố gắng học tập tốt.

Thông qua những suất học bổng sẽ giúp các em học sinh tiếp tục nỗ lực, cố gắng học tập tốt.

Đón nhận học bổng, em Nguyễn Nhân Kiệt, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Lê Trực vui mừng cho biết sẽ cố gắng, nỗ lực học tập trong năm học mới.

“Nhận được học bổng em rất vui, em sẽ dành số tiền này để mua đồ dùng học tập và cố gắng để học thật tốt. Em cảm ơn các nhà tài trợ rất nhiều”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ