Mang dao đi chém người vì nghi ngờ bị theo dõi, nghe lén

GD&TĐ - Nghi ngờ mình bị nghe lén, theo dõi nên Thắng mang dao qua nhà "đối thủ" để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Thắng dùng dao chém 2 người bị thương.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Thắng (sinh năm 1993, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 26/5, Thắng cầm theo dao đến nhà anh T.V.C.Đ ở thôn 2 (xã Tâm Thắng) để giải quyết mâu thuẫn vì Thắng cho rằng gia đình Đ. đã theo dõi, nghe lén mình.

Lúc này, anh Đ. không có mặt tại nhà nên Thắng dùng dao chém chị dâu và anh trai của anh Đ.

Hậu quả, người chị dâu bị thương ở bắp tay trái, còn anh trai Đ. bị thương ở vùng mặt và cổ tay phải.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tâm Thắng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ đối tượng, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ