Man Utd và Chelsea tranh giành ngôi sao của Inter Milan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dumfries của Inter Milan lúc này đang là mục tiêu tranh giành của hai đại gia bóng đá Anh là Man Utd và Chelsea.

Dumfries nhận được sự quan tâm của MU và Chelsea của giải ngoại hạng Anh.
Dumfries nhận được sự quan tâm của MU và Chelsea của giải ngoại hạng Anh.

Sau khi tới Old Trafford, HLV Ten Hag đang có kế hoạch “Hà Lan hóa” đội bóng. Ở cánh trái, tân HLV của MU đã chiêu mộ Tyrell Malacia và giờ đây, ông đang hướng tới việc chiêu mộ Denzel Dumfries Inter Milan để tăng cường sức mạnh cho hàng lang bên cánh phải của Quỷ đỏ.

Dumfries được Inter Milan mua từ PSV Eindhoven và chơi khá hay ở Serie A mùa qua. Anh ra sân 33 trận cho Inter ở Serie A và ghi được 5 bàn thắng. Dumfries có thể chơi cả hậu vệ phải lẫn wing-back, chơi đầu và tấn công tốt.

Tài chính Inter đang khó khăn nên họ hoàn toàn có thể chấp nhận bán Dumfries để tái đầu tư vào các mục tiêu khác. Tờ Calciomercato còn cho hay, Inter dự kiến sẽ thu về khoản lời lớn khi bán Dumfries, cầu thủ mà họ chỉ mất 13,7 triệu euro để mang về từ PSV mùa Hè năm ngoái.

Dumfries đã có 5 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo thành bàn sau 33 trận ra sân ở Serie A mùa giải vừa qua và được giới chuyên gia định giá lên tới 40 triệu euro.

Lúc này ngoài Man United, Chelsea cũng rất đang muốn có được Dumfries cho mùa giải mới. Hai đại gia của bóng đá Anh quyết tâm có được hảo thủ của Intel nhưng trang Calciomercato cho hay, Manchester United vẫn đang giành 'pole' cuộc cạnh tranh này.

Về phía Ronaldo, cầu thủ này vừa bị Chelsea từ chối vì không thể chi trả nổi mức lương siêu khủng của tiền đạo người Bồ. Về phía MU, Quỷ đỏ chỉ chấp nhận để Ronaldo đi theo dạng cho mượn và trước khi rời Old Trafford, CR7 phải gia hạn hợp đồng mới đến tháng 6/2024.

SunSport cho biết, tuyển thủ Bồ Đào Nha và siêu cò Jorge Mendes rất bất ngờ về đề nghị của Quỷ đỏ và chưa ra câu trả lời cuối cùng. Mọi chuyện nhiều khả năng cũng sẽ ngã ngũ trong ít ngày tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.