Man United từ chối bán trung vệ dự bị cho Inter Milan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, đội bóng chủ sân Old Trafford đã lên tiếng từ chối tất cả mọi lời hỏi mua dành cho trung vệ của họ.

Lindelof vẫn sẽ là một mắt xích trong đội hình của Erik ten Hag.
Lindelof vẫn sẽ là một mắt xích trong đội hình của Erik ten Hag.

Victor Lindelof, trung vệ đang ngồi ghế dự bị tại Man United mới đây được Inter Milan hỏi mua. Thế nhưng, huấn luyện viên Erik ten Hag đã thẳng thừng từ chối để cầu thủ người Thụy Điển ra đi.

Victor Lindelof ở mùa giải này mới chỉ ra sân trong 6 trận đấu tại Premier League, ít hơn rất nhiều so với mùa giải năm ngoái. Anh cùng với Harry Maguire đã đánh mất vị trí chính thức vào tay bộ đôi trung vệ hiện tại của Quỷ đỏ là Raphael Varane và Lissandro Martinez.

Bộ đôi trung vệ sở hữu hai chức vô địch World Cup gần nhất đã thể hiện một phong độ cực kỳ đáng sợ kể từ trận đấu với Liverpool tại vòng 3 Premier League. Điều này gián tiếp khiến cho Lindelof và Maguire không còn là sự lựa chọn cho một vị trí ở trung tâm hàng thủ.

Thế nhưng, việc còn chinh chiến ở cả 4 đấu trường cho đến thời điểm hiện tại đã khiến cho ông thầy người Hà Lan không thể mạo hiểm khi để một phương án dự bị chất lượng như Lindelof ra đi ngay trong tháng 1 này.

Raphael Varane có thể đang sở hữu phong độ cực hay nhưng lại rất mẫn cảm với chấn thương, và Lindelof sẽ là một phương án dự bị hoàn hảo.

Việc chơi với mật độ trung bình 3 ngày 1 trận trong vòng 31 ngày sẽ khiến cho huấn luyện viên Erik ten Hag phải cực kỳ kỹ lưỡng trong việc xoay tua đội hình. Đây cũng là lí do khiến HLV Ten Hag không thể để mất đi một cầu thủ như Lindelof nếu thực sự muốn mang về danh hiệu cho Quỷ đỏ ngay trong mùa giải năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…