Man United có thể kiện Ronaldo

GD&TĐ - Theo Terry Flewers, Man Utd đã liên hệ với luật sư để bàn bạc về các vấn đề pháp lý liên quan đến Ronaldo.

Ronaldo đứng trước nguy cơ bị Man United khởi kiện vì những phát ngôn không đúng mực.
Ronaldo đứng trước nguy cơ bị Man United khởi kiện vì những phát ngôn không đúng mực.

Sau những phát biểu của của Ronaldo nhằm vào Man United mới đây, Ban lãnh đạo cùng HLV Ten Hag đã tỏ ra rất giận dữ và tuyên bố sẽ không muốn nhìn thấy Ronaldo trong đội hình Man Utd lần nào nữa.

Chưa dừng lại ở đó, theo Terry Flewers, Man Utd đã liên hệ với luật sư để bàn bạc về các vấn đề pháp lý liên quan đến Ronaldo. Thậm chí có nguồn tin còn khẳng định, phía Glazers còn muốn kiện CR7 lên BTC Ngoại hạng Anh và FIFA vì vi phạm quy chế pháp lý trong hợp đồng.

Theo nguồn tin này, Man Utd sẽ sẵn sàng thông báo một quyết định lớn, có thể là đơn phương chấm dứt hợp đồng với Ronaldo ngay trước 1 trận đấu lớn của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2022.

Hiện tại, mọi ngóc ngách của giới truyền thông thể thao đều đề cập đến CR7 và mới đây nhất, người dân ở quê nhà Bồ Đào Nha của tiền đạo này cũng đang có những phản ứng nhất định.

Cụ thể, tờ nhật báo A Bola của đất nước thuộc bán đảo Iberia mới đây đã làm một cuộc khảo sát với người dân ở Bồ Đào Nha. Theo đó, có tới 45% người lên án hành vi của Ronaldo là không đúng mực với CLB Manchester United trong khi đó, 55% người ủng hộ tiền đạo sinh năm 1985.

Thậm chí, theo nguồn tin trên thì phản ứng của cầu thủ ở đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha với CR7 cũng có nhiều ý kiến trái chiều (tất cả đều đã được giấu tên). Cụ thể, có 55,5% người vẫn giữ sự tôn trọng với Ronaldo trong khi 44,5% còn lại cho rằng CR7 cần có những hành vi gương mẫu hơn khi đang đeo chiếc băng thủ quân trên cánh tay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Triển lãm 'Trong dòng chảy của lụa' tập hợp 11 nghệ sĩ Việt Nam hiện đại.

Dòng chảy sáng tạo của tranh lụa Việt

GD&TĐ - Từ di sản của Trường Mỹ thuật Đông Dương đến thực hành nghệ thuật đương đại, tranh lụa Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ phát triển.

Bộ Tài chính muốn bổ sung nước giải khát theo tiêu chuẩn quốc gia có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nước ép hoa quả có chịu thuế?

GD&TĐ - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (dự thảo lần 2) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến...