Man City quyết tranh Mbappe với Real Madrid

GD&TĐ - Theo báo chí nước Anh, để thay thế cho mục tiêu Harry Kane, CLB Man City đang chuyển hướng sang Kylian Mbappe của PSG.

Kylian Mbappe lọt mắt xanh của nhiều đội bóng châu Âu.
Kylian Mbappe lọt mắt xanh của nhiều đội bóng châu Âu.

Mùa hè vừa qua, Man City đã chia tay Sergio Aguero và dồn toàn lực để chiêu mộ Harry Kane, tuy nhiên họ đã không thể sở hữu được chân sút của Tottenham.

Theo báo chí nước Anh, để thay thế cho mục tiêu Harry Kane, CLB Man City đang chuyển hướng sang Kylian Mbappe – cầu thủ sắp hết hợp đồng với gã nhà giàu nước Pháp PSG. HLV Pep Guardiola tin rằng tiền đạo người Pháp có thể đưa “Man xanh” đến vinh quang ở Champions League.

Hiện tại, HLV của “Man xanh” đã thuyết phục thành công ban lãnh đạo chi ra 100 triệu bảng để sở hữu nhà vô địch World Cup 2018 ngay trong tháng 1, thời điểm Mbappe chỉ còn 6 tháng hợp đồng.

HLV người Tây Ban Nha tin tưởng thương vụ sẽ thành công và tự tin biến Mbappe thành một phiên bản mới của Lionel Messi, giúp tiền đạo này chinh phục danh hiệu Quả bóng vàng.

Theo tờ Manchester Evening News, Mbappe và mẹ anh (hiện đang là người đại diện cho con trai) sẽ nhận được khoản tiền lương và lót tay hậu hĩnh chưa từng có nếu chấp thuận từ bỏ Real để đến Man City.

Trước Man City, chỉ có Real Madrid là đội bóng nhắm tới Mbappe trong thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Đội bóng Tây Ban Nha từng sẵn sàng chi tới 180 triệu euro nhưng vẫn bị PSG từ chối.

Tuy vậy, đội bóng Hoàng gia chưa bao giờ từ bỏ ý định chiêu mộ Mbappe và quyết tâm có được chân sút này bằng mọi giá trong thời gian tới.

Liên quan tới tiền đạo người Pháp. Hôm 23/9, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Pháp (UNFP) thông báo trao giải "Cầu thủ hay nhất tháng 8" cho Mbappe, với 42% phiếu bầu.

Tiền vệ Dimitri Payet của Marseille về nhì với 36% bình chọn, còn tiền đạo Mohamed Bayo đứng thứ ba với 22% phiếu bầu cho màn trình diễn cùng tân binh Clermont Foot.

Mới 22 tuổi, Mbappe đã nhận giải thưởng này lần thứ sáu, sau tháng 4/2017, 3/2018, 8/2018, 2/2019 và 2/2021. Anh vượt qua kỷ lục của Ibrahimovic với năm lần đoạt giải vào tháng 9/2012, 1/2014, 2/2014, 3/2014 và 11/2015.

Giải "Cầu thủ hay nhất tháng" bắt đầu trao từ tháng 8/2003 ở Ligue 1. Lựa chọn của người hâm mộ chiếm 50% trọng số, và bình chọn của cầu thủ Ligue 1 và Ligue 2 chiếm 50% còn lại.

Sau Mbappe và Ibrahimovic, có ba cầu thủ được vinh danh bốn lần là Eden Hazard, Javier Pastore và Franck Ribery. Neymar mới hai lần được vinh danh vào tháng 12/2017 và 1/2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...