‘Man City là đội bóng xuất sắc nhất lịch sử Premier League’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - "Man City sẽ được nhắc đến như một trong những đội bóng xuất sắc nhất lịch sử Premier League, cựu trung vệ Ferdinand nhận định.

Man City đang hướng đến cú ăn 3 mùa giải năm nay.
Man City đang hướng đến cú ăn 3 mùa giải năm nay.

Man City đang hướng đến cú ăn 3 mùa giải năm nay. Thầy trò Pep Guardiola vô địch Premier League, lọt vào chung kết FA Cup, chung kết Champions League. Nhiều CĐV nhận định, “Man xanh” là đội bóng mạnh nhất trong lịch sử Premier League.

Cựu trung vệ Rio Ferdinand đã đưa ra so sánh Man City với đội hình Man United vô địch Champions League 2008.

Chia sẻ trên kênh podcast Vibe with FIVE, Ferdinand bình luận: "Tôi phải gửi lời chúc mừng đến Man City. Họ vô địch ba năm liên tiếp. Thật đáng gờm. Họ để Arsenal vượt lên dẫn trước một quãng thời gian. Man City có kinh nghiệm lật ngược tình thế khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt".

"Man City sẽ được nhắc đến như một trong những đội bóng xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Man City có thể mạnh hơn Man United mùa 2007/2008, thế nhưng họ cần giành thêm vài danh hiệu nữa".

"Nếu họ vô địch Champions League thì điều đó chắc chắn xảy ra. Man City phải vô địch Champions League", cựu danh thủ nói thêm.

Cũng liên quan tới “Man xanh”, những ngày gần đây rộ lên tin đồn Zack Steffen - thủ môn người Mỹ của Manchester City sẽ là cái tên đầu tiên chia tay CLB ở mùa giải tới.

Steffen được cho mượn tại Middlesbrough và thi đấu tại Championship và có màn thể hiện ấn tượng tuy nhiên khả năng thủ thành này sẽ không được Man xanh gọi lại vì Pep Guardiola đang tìm cách tạo thu nhập từ việc chuyển nhượng của Steffen.

HLV Pep Guardiola hiện đang có trong tay Ederson Moraes - một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong đội hình của mình, điều đó khiến cho cơ hội quay lại của Zack Steffen là vô cùng thấp.

Manchester City được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Zack Steffen trong kỳ chuyển nhượng tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.