Báo Trung Quốc 'mổ xẻ' thất bại của U22 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thất bại của U22 Việt Nam trước Indonesia tại bán kết SEA Games 32 khiến báo chí Trung Quốc có nhiều lý giải.

U22 Việt Nam trước Indonesia tại bán kết SEA Games 32 khiến báo chí Trung Quốc bất ngờ.
U22 Việt Nam trước Indonesia tại bán kết SEA Games 32 khiến báo chí Trung Quốc bất ngờ.

Bình luận về trận đấu này, trang Dongqiudi của Trung Quốc cho rằng thất bại của U22 Việt Nam nằm ở HLV Troussier. Chiến lược gia người Pháp không tạo được bản sắc và sức mạnh như dưới thời HLV tiền nhiệm Park Hang Seo.

"Ở trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 32, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier đã bị Indonesia đánh bại vào phút cuối dù chơi hơn người. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi bóng đá Việt Nam trỗi dậy, họ bỏ lỡ chung kết của một giải đấu tại Đông Nam Á.

Đối mặt với thất bại như vậy, HLV Troussier tỏ ra khá bất lực. Ông cho rằng bàn thua là do thiếu may mắn, hàng thủ thô bạo của cầu thủ Indonesia đã làm gián đoạn nhịp đấu của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, thất bại có một phần nguyên nhân nằm ở vai trò chỉ đạo chiến thuật của HLV Troussier.

Trước lối đá quyết liệt của Indonesia, HLV Troussier vẫn chưa có những điều chỉnh hiệu quả. Khả năng thích ứng tại chỗ như vậy quả thực còn chưa tốt.

Đồng thời, U22 Việt Nam hiện tại đánh mất bản sắc làm nên sức mạnh dưới thời HLV Park Hang Seo, đó là tính kỷ luật, phòng thủ chặt chẽ và phản công hiệu quả.

May mắn là HLV Park Hang Seo không còn dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, nếu không các đội tuyển Trung Quốc sẽ còn gặp khó khăn rất lớn khi phải đối mặt với họ" – Dongqiudi bình luận.

Hai thất bại liên tiếp ở AFF Cup với ĐTQG và lần này là U22 tại SEA Games đủ giúp tất cả trở lại với thực tế rằng: Bóng đá Việt Nam chưa phải mạnh tới mức muốn thắng sẽ thắng hay dễ dàng chinh phục các giải đấu trong khu vực.

Ít ai biết, khi SEA Games đang diễn ra, 3 tuyển thủ Thái Lan gồm Ekanit, Weerathep và Jaroenask vừa gia nhập J-League để cùng Chanathip, Supachok chinh phục giải đấu này.

Trong khi đó, Công Phượng, Quang Hải vẫn chưa thể có được thành công khi xuất ngoại, thậm chí đang chịu cảnh thất sủng ở hải ngoại.

Không so sánh, nhưng từ Thái Lan mà ra, chuyện U22 Việt Nam thua một SEA Games cũng chẳng có gì phải quá ồn ào hay nặng nề khi bản thân bóng đá của chúng ta còn nhiều thứ phải làm để vươn tầm châu lục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ