Malaysia và Indonesia tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với những kết quả ấn tượng ở loạt trận giao hữu FIFA Days, tuyển Malaysia và Indonesia có bước tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA.

Malaysia và Indonesia tăng bậc trên BXH FIFA sau những kết quả ấn tượng.
Malaysia và Indonesia tăng bậc trên BXH FIFA sau những kết quả ấn tượng.

Sau thắng lợi bất ngờ trước Turkmenistan, Malaysia chạm trán Hong Kong ở trận đấu thứ hai tại FIFA Days tháng 3. Với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ chất lượng hơn, đội bóng của HLV Kim Pan Go nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và đẩy đối thủ vào tình thế phải chống đỡ hết sức vất vả.

Phút 18, tận dụng pha xử lý lỗi của hậu vệ Hong Kong, Faisal Halim nhanh chân cướp bóng và tung đường chuyền thuận lợi để Akhyar Rashid sút tung lưới đối thủ, mở tỷ số cho Malaysia.

Hai đội thi đấu đôi công hấp dẫn ở những phút sau bàn thắng mở tỷ số của đội chủ nhà. Phút thứ 34, Malaysia cũng suýt nữa để Hong Kong gỡ hòa sau pha đột phá và dứt điểm chệch cột dọc của Poon.

7 phút sau, ngôi sao số 1 Faisal Halim trực tiếp điền tên mình lên bảng tỷ số với tình huống đi bóng qua người và dứt điểm rất đẳng cấp, nhân đôi cách biệt cho Malaysia.

Sang hiệp 2, hai đội thi đấu giằng co và đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Tỷ số 2-0 được giữ đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Malaysia toàn thắng 2 trận giao hữu FIFA Days tháng 3, sau khi bất ngờ đánh bại Turkmenistan 1-0 hôm 25/3.

Theo tính toán của Footy Rankings, Malaysia được FIFA cộng thêm 4.85 điểm sau thắng lợi trước Hong Kong. Trước đó, "Hổ Malay" đã nhận thêm 5.27 khi vượt qua Turkmenistan.

Như vậy, kết thúc đợt giao hữu tháng 3, Malaysia nhận thêm tổng cộng 10.12 điểm để nâng lên 1082.13 điểm, tăng 4 bậc lên vị trí thứ 138 trên bảng xếp hạng FIFA.

Một đại diện khác của Đông Nam Á là Indonesia cũng thăng tiến trên BXH thế giới sau những kết quả tích cực trong tháng 3. Sau thắng lợi 3-1 lượt đi với Burundi, đội tuyển xứ vạn đảo đã hòa 2-2 ở lượt về.

Với kết quả 1 thắng 1 hòa, Indonesia được cộng 5.46 điểm để nâng lên 1051.05, tăng 2 bậc lên hạng 149 thế giới.

Trong dịp FIFA Days tháng 3, tuyển nam Việt Nam là đội bóng hy hữu không thi đấu. Toàn đội chỉ tập trung 5 ngày tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ để làm quen với chiến thuật của HLV Troussier.

Vì lý do đó, đội tuyển Việt Nam đã giậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng với vị trí 96 và vẫn đầu đầu khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, đội tuyển nữ tăng một bậc, từ 34 lên 33 do tuyển Triều Tiên bị xóa khỏi bảng xếp hạng khi không thi đấu trong 4 năm qua.

Trên bình diện thế giới, dù là đương kim vô địch thế giới, tuyển Argentina chỉ xếp thứ hai và đứng sau đại kình địch Brazil. Bất chấp việc bị loại khỏi World Cup 2022 từ tứ kết bởi Croatia, Selecao vẫn đứng đầu bảng xếp hạng nhờ số điểm tích lũy (Elo) trước đó là 1840.77.

Tuy vậy, khoảng cách giữa hai đội là không quá lớn khi Messi và các đồng đội đang có 1838,38 điểm và chỉ kém đối thủ 2,39 điểm elo. Với bóng đá nữ, Mỹ vẫn chiếm số 1, phía sau lần lượt là Đức và Thụy Điển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.