Malaysia nâng cấp nhà vệ sinh trường học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong nhiều thập kỷ, học sinh Malaysia luôn cảm thấy sợ hãi khi phải bước vào nhà vệ sinh trường công do tình trạng cơ sở vật chất tồi tàn.

Nhà vệ sinh trong một ngôi trường tại Malaysia trước khi nâng cấp.
Nhà vệ sinh trong một ngôi trường tại Malaysia trước khi nâng cấp.

Trong nhiều thập kỷ, học sinh Malaysia luôn cảm thấy sợ hãi khi phải bước vào nhà vệ sinh trường công do tình trạng cơ sở vật chất tồi tàn. Hiện nay với nguồn phân bổ của chính phủ, vấn đề này đã được cải thiện.

Những nhà vệ sinh Malaysia có điểm chung là bẩn thỉu, nồng nặc mùi hôi thối của nước tiểu và chất thải. Bồn cầu, bồn rửa mặt bị hỏng, sàn nhà ẩm ướt, không được bảo trì. Tất cả tạo nên một bức tranh mất vệ sinh.

Tuy nhiên, giờ đây học sinh có thể yên tâm hơn khi sử dụng nhà vệ sinh tại trường học. Hồi tháng 7, Chính phủ Malaysia đã phân bổ 650 triệu RM cho hơn 8.000 trường công lập trên toàn quốc nhằm giải quyết vấn đề nhà vệ sinh.

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Malaysia, tính đến ngày 22/9, dự án nâng cấp nhà vệ sinh đã được triển khai hoặc hoàn thành tại 7.544 trường học, chiếm 90,3% trong số 8.354 trường.

“810 dự án còn lại, tương đương 9,7% đang ở bước cuối cùng của quá trình mua sắm. Các dự án dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10”, Văn phòng Thủ tướng cho biết.

Động thái trên là tín hiệu tích cực đối với giáo viên, phụ huynh và học sinh sau hàng chục năm chịu đựng điều kiện tồi tệ của các nhà vệ sinh. Hồi tháng 9/2022, Bộ trưởng Giáo dục khi đó, ông Radzi Jidin, đã phát biểu trong một họp báo rằng nhiều học sinh bỏ bữa sáng chỉ vì không muốn đi vệ sinh ở trường.

Em Fiona Johari, 8 tuổi, đến từ Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara, cho biết tình trạng nhà vệ sinh ở trường em rất tồi tệ. Đèn không hoạt động, sàn nhà ướt, bồn cầu hoặc bệ xí bẩn thỉu, cũ, nứt nẻ, không được lau chùi thường xuyên.

“Cháu muốn một nhà vệ sinh đủ ánh sáng và sạch sẽ. Cháu muốn sử dụng bồn cầu thay vì bệ xí, muốn có giấy vệ sinh và bồn rửa tay”, Fiona bày tỏ.

Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho rằng chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa. Một giáo viên giấu tên tại một trường trung học nữ sinh ở Kuala Lumpur cho biết, 5 phòng vệ sinh với 20 ô đang được nâng cấp, cho phép học sinh lựa chọn sử dụng bồn cầu hoặc bệ xí. Tuy nhiên, không phải 5 phòng vệ sinh đều được nâng cấp như nhau mà một số phòng chỉ được sửa chữa hoặc bảo trì.

Một giáo viên khác đến từ trường phổ thông ở Kedah cho biết chỉ một trong số nhiều nhà vệ sinh của trường được nâng cấp, còn lại vẫn giữ nguyên. Vì thế, các trường hy vọng chính phủ có thể làm nhiều hơn nữa để có thể nâng cấp đồng bộ hệ thống nhà vệ sinh trong trường học Malaysia, đảm bảo học sinh có trải nghiệm học tập tốt nhất và an toàn nhất.

Trước khi nâng cấp, nhà vệ sinh trong trường học gần như không có giấy vệ sinh hay bồn rửa. Chỉ có một ống cao su nối với vòi nước trên tường được sử dụng làm bồn rửa tay. Đầu vòi rơi dưới sàn nhà vệ sinh bẩn nên không ai muốn cầm lên và sử dụng. Trong khi đó, những bức ảnh từ dự án cải thiện nhà vệ sinh cho thấy nhà vệ sinh mới đã có bồn rửa tay, nằm cách xa sàn nhà. Nhà vệ sinh còn trang bị xà phòng rửa tay.

Theo ST

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ