Malaysia: Khai giảng trực tiếp năm học mới

GD&TĐ - Ngày 21/3, hàng triệu học sinh Malaysia đã trở lại trường khai giảng năm học 2022 - 2023.

Học sinh Malaysia bắt đầu năm học mới từ ngày 21/3.
Học sinh Malaysia bắt đầu năm học mới từ ngày 21/3.

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng bày tỏ hào hứng khi các trường học mở cửa lại với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt.

Một cuộc khảo sát của hãng thông tấn quốc gia Malaysia, Bernama, cho thấy, hầu hết trường học đều tuân thủ Quy trình thao tác chuẩn (SOP) nhằm ứng phó với dịch Covid-19. Quy định bao gồm giãn cách xã hội, sát khuẩn tay trước khi vào lớp để hạn chế lây lan virus.

Tại thành phố Johor Baru, học sinh có mặt từ 6 giờ 30 phút sáng. Các em đeo khẩu trang, được thầy cô chào đón từ cổng trường. Giáo viên đều đã tiêm chủng 3 mũi vắc-xin ngừa Covid-19.

Đưa con đến trường, nhiều phụ huynh bày tỏ vui mừng và ủng hộ kế hoạch đi học trở lại. Nhiều người cảm thấy yên tâm khi trường học nghiêm túc thực hiện SOP.

Chị Rosmalaili Abdul Rahman, 44 tuổi, cho biết: “Quyết định của chính phủ cho phép mở cửa trường học là bước đi đúng đắn trong bối cảnh đất nước bước sang trạng thái bình thường mới. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều tình huống khi cho con trở lại trường”.

Học sinh Malaysia đã đi học trở lại từ đầu năm 2022. Năm học 2021 - 2022 kết thúc vào tháng 2/2022. Bộ Giáo dục Malaysia cho phép các trường phổ thông không bắt buộc đo thân nhiệt của học sinh khi đến trường. Quy định được áp dụng cho các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập.

Bộ Giáo dục nước này cam kết tổ chức học trực tiếp liên tục, xuyên suốt năm 2022 thông qua những quy định nghiêm ngặt phòng chống dịch. Đồng thời, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Y tế đảm bảo an toàn cho học sinh khi học trực tiếp.

Theo Malay Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh phát biểu tại Đại hội.

Vững bước trong nhiệm kỳ mới

GD&TĐ - Sáng 28/10, Công đoàn Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Qatar đến Ba Lan.

Lời cảnh báo nghiêm khắc

GD&TĐ - Mỹ và Qatar nằm trong số năm nhà cung cấp LNG hàng đầu cho châu Âu. Nhưng EU đột nhiên phải đối mặt với viễn cảnh thiếu hụt LNG nghiêm trọng.