Mai Sơn (Sơn La): Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm nay 5/8, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện (10/8/1953 - 10/8/2023).

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng huyện Mai Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng huyện Mai Sơn.

Nhìn lại chặng đường giải phóng quê hương

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử, chào mừng Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9, trong niềm vui phấn khởi và tự hào, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mai Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Mai Sơn (10/8/1953 - 10/8/2023).

Nhìn lại các giai đoạn lịch sử cách mạng gian khổ, đầy hy sinh, thử thách, kế thừa truyền thống yêu nước của cha ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mai Sơn luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng nhau vượt qua khó khăn. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, không ngừng xây dựng huyện Mai Sơn ngày càng phát triển.

Các cán bộ lão thành cách mạng tham dự Lễ kỷ niệm ngày giải phóng huyện Mai Sơn.

Các cán bộ lão thành cách mạng tham dự Lễ kỷ niệm ngày giải phóng huyện Mai Sơn.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ nhà tù Sơn La, Mường Chanh trở thành khu căn cứ hoạt động cách mạng đầu tiên của huyện Mai Sơn. Cuối năm 1943, Hội thanh niên cứu quốc Mường Chanh được thành lập, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của nhân dân các dân tộc Mai Sơn trong xu thế cách mạng chung của cả nước. Đây là tổ chức cách mạng đầu tiên và là hạt nhân, khởi nguồn của phong trào cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Sơn La.

Ngày 20/11/1948, Tỉnh uỷ Sơn La đã quyết định thành lập Ban cán sự Đảng châu Mai Sơn. Đây là bước ngoặt to lớn trong phong trào cách mạng trên địa bàn huyện, đánh dấu sự phát triển quan trọng về tổ chức bộ máy lãnh đạo trên quê hương Mai Sơn. Dưới sự lãnh đạo, dìu dắt trực tiếp của Đảng bộ và tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc, phong trào kháng chiến trên địa bàn huyện Mai Sơn đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức và phát triển… Với quyết tâm của quân, dân ta trong Chiến dịch Tây Bắc 1952, phần lớn huyện Mai Sơn và tỉnh Sơn La đã được giải phóng.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Việt Cường, Bí thư huyện ủy Mai Sơn cho biết: Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện là dịp để ôn lại chặng đường vẻ vang hào hùng của dân tộc và của quê hương Mai Sơn. Đồng thời tiếp lửa cho thế hệ mai sau lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, kiên cường trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động, học tập và công tác; biến niềm tự hào đó thành sức mạnh hành động cho sự phát triển của huyện Mai Sơn trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, huyện quyết tâm, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng thời, huyện sẽ viết tiếp trang sử mới tràn đầy khát vọng đưa Mai Sơn phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Việt Cường, Bí thư huyện uỷ Mai Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Việt Cường, Bí thư huyện uỷ Mai Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đạt nhiều thành tích sau 70 năm phát triển

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành, từ nền kinh tế tự cung, tự cấp, giao thương hạn chế, khó khăn, đến nay huyện Mai Sơn đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 12,8%. Hệ thống chính trị ngày càng được kiện toàn, củng cố vững mạnh. Hiện, Đảng bộ có có 72 chi, đảng bộ cơ sở, với trên 9.300 đảng viên. Huyện luôn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông lâm nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và sản xuất hữu cơ.

Ông Vũ Tiến Đĩnh, Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng.

Ông Vũ Tiến Đĩnh, Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mai Sơn có 11.000 ha cây ăn quả, chiếm 13% diện tích cây ăn quả toàn tỉnh Sơn La. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã cho thu nhập trên 300 triệu/ha/năm như: Na, dâu tây, chanh leo… Cùng với đó, huyện có các nhà máy như: Nhà máy mía đường, nhà máy cà phê, nhà máy tinh bột sắn, nhà máy rau quả Doveco Sơn La, khu công nghiệp Mai Sơn, nhà máy xi măng Mai Sơn, nhà máy gạch Mường Bon, nhà máy phân bón Sông Lam Tây Bắc, từ đó biến Mai Sơn thành Trung tâm công nghiệp của tỉnh.

Nguyên lãnh đạo, cán bộ huyện Mai Sơn qua các thời kỳ tham dự Lễ kỷ niệm.

Nguyên lãnh đạo, cán bộ huyện Mai Sơn qua các thời kỳ tham dự Lễ kỷ niệm.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện Mai Sơn có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đứng đầu toàn tỉnh. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện điện lưới quốc gia đạt 98,8%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển; tình hình quốc phòng, an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố vững chắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Hoàng Hoàng Quốc Khánh phát biểu buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Hoàng Hoàng Quốc Khánh phát biểu buổi lễ.

Tại Lễ kỷ niệm, ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La biểu dương sự nỗ lực và những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Mai Sơn đã đạt được trong suốt chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Đề án, Nghị quyết, Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện đã đề ra.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, huyện Mai Sơn đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến; phát triển chăn nuôi đại gia súc. Quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân; thực hiện tốt các chính sách xã hội, quan tâm chăm lo tốt những đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng, người nghèo, trẻ em khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Phát huy tinh thần đoàn kết, tính năng động, đổi mới, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng huyện Mai ngày càng phát triển giàu đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chuyển trao Cờ thi đua của Chính phủ cho cán bộ, nhân dân huyện Mai Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chuyển trao Cờ thi đua của Chính phủ cho cán bộ, nhân dân huyện Mai Sơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chuyển trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng cán bộ, nhân dân huyện Mai Sơn; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể, 17 cá nhân; UBND huyện Mai Sơn tặng giấy khen 14 tập thể, 45 cá nhân.

Cùng với đó, UBND tỉnh Sơn La đã quyết định công nhận Vùng na ứng dụng công nghệ cao tại thị trấn Hát Lót, xã Cò Nòi, xã Nà Bó, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn đối với 3 HTX, 166 hộ gia đình, cá nhân liên kết sản xuất với diện tích trên 334 ha. Đây là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ thứ 5 của tỉnh Sơn La được công nhận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.