Mặc chính quyền phản đối, nhiều công dân Litva vẫn chiến đấu cho Nga

GD&TĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Litva, Laurynas Kasciunas, mới đây cho biết, nhiều công dân Litva đang chiến đấu trong cuộc xung đột ở Kiev đứng về phía Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva, Laurynas Kasciunas
Bộ trưởng Quốc phòng Litva, Laurynas Kasciunas

Phát biểu với các phóng viên vào ngày 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Litva, Laurynas Kasciunas, cho biết, một công dân nước này bị phát hiện chiến đấu trong quân đội Nga vào tháng trước "chắc chắn không phải là người duy nhất".

“Có nhiều hơn một người Litva trong hàng ngũ của Moscow”, ông Kasciunas nói, nhưng không đưa ra con số chính xác.

“Đây là hành động chống lại nhà nước Litva”, ông nói tiếp, đồng thời cho biết thêm rằng, những người chiến đấu cho Nga được chính quyền Litva biết đến có thể bị truy tố.

Tháng trước, phương tiện truyền thông Litva đưa tin rằng, một người đàn ông từ thành phố Jurbarkas đã đăng video tự quay mình mặc quân phục Nga lên mạng.

Trong các clip, người đàn ông hét lên: "Vinh quang nước Nga, lời chào đến Tổng thống Mỹ Joe Biden", trước khi bắn một khẩu súng phóng lựu tự động vào một mục tiêu không xác định.

Các video được cho là được quay ở đâu đó trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Kasciunas khi đó đã xác nhận các video là có thật, nhưng cho biết, ông không thể "đi vào chi tiết" về việc liệu có thêm người Litva nào phục vụ trong quân đội Nga hay không.

Người dân Litva có thể bị tước quốc tịch nếu họ bị kết tội phục vụ trong quân đội của một quốc gia khác mà không được chính phủ cho phép.

Theo trang tin tức LTR của Litva , Bộ Di trú của nước này đang cân nhắc thực hiện bước này đối với người đàn ông đến từ Jurbarkas.

Litva đã theo đuổi một số chính sách cứng rắn chống Nga kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu. Ngoài việc chuyển hơn 1,5% GDP của đất nước dưới dạng viện trợ quân sự và các khoản viện trợ khác cho Ukraine, chính phủ Vilnius đã yêu cầu EU và NATO chuyển giao nhiều vũ khí và đạn dược hơn từ kho dự trữ của họ.

Chính quyền ở nước cộng hòa Baltic cũng đã ra lệnh phá hủy các đài tưởng niệm chiến tranh của Liên Xô và khai quật mộ của những người lính Liên Xô, trong khi một số người nổi tiếng sinh ra ở Nga sống tại Litva đã bị thu hồi quốc tịch vì bị cho là có liên quan đến cuộc xung đột.

Trong một trường hợp vào đầu năm nay, nữ diễn viên ballet Ilze Liepa đã bị tước quốc tịch vì lên án việc phá hủy các tượng đài của Liên Xô trong Thế chiến II tại các quốc gia Baltic.

Theo LRT , tính đến cuối năm 2022, "hàng nghìn" lính đánh thuê người Litva đã chiến đấu trong quân đội Ukraine.

Tính đến tháng 3/2024, 13.387 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine để chiến đấu cho Kiev, theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ này tuyên bố rằng, khoảng 5.962 người trong số họ đã bị lực lượng Nga loại bỏ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Tiểu học số 2 thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu).

Tây Bắc tự tin bước vào năm học mới

GD&TĐ - Mặc dù còn bộn bề khó khăn, song các trường học vùng cao Tây Bắc đã nỗ lực vượt khó, sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực cho năm học mới,