Lý do Trung Quốc dựng mạng lưới quân sự lớn giữa sa mạc

GD&TĐ - Hình ảnh vệ tinh hé lộ một dự án quy mô lớn đang được Trung Quốc âm thầm triển khai, làm dấy lên nhiều câu hỏi về mục tiêu thực sự phía sau.

Trung Quốc đã khởi động một dự án xây dựng quy mô lớn nhằm thiết lập mạng lưới bệ phóng, hầm ngầm và trung tâm thông tin liên lạc tại các khu vực sa mạc gần những cơ sở phóng tên lửa silo biệt lập.
Trung Quốc đã khởi động một dự án xây dựng quy mô lớn nhằm thiết lập mạng lưới bệ phóng, hầm ngầm và trung tâm thông tin liên lạc tại các khu vực sa mạc gần những cơ sở phóng tên lửa silo biệt lập.

Trung Quốc đã triển khai một dự án xây dựng quy mô lớn nhằm thiết lập mạng lưới bệ phóng, hầm trú ẩn và trung tâm liên lạc tại các khu vực sa mạc gần các cơ sở phóng tên lửa đặt trong silo biệt lập.

Thông tin trên được hãng Reuters công bố, dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh gần đây đã được xác minh bởi các nhà phân tích an ninh quốc tế và chuyên gia kiểm soát vũ khí.

Hạ tầng quân sự mới này được thiết kế nhằm bảo vệ kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Trung Quốc trước nguy cơ bị tấn công phủ đầu từ Mỹ, đồng thời đảm bảo khả năng thực hiện đòn đáp trả.

Dữ liệu công bố cho thấy đã phát hiện hơn 80 bệ bê tông mới, có thể được sử dụng để triển khai bệ phóng di động cho tên lửa đạn đạo liên lục địa và các hệ thống phòng không.

Việc xây dựng các cơ sở chuyên biệt cho tác chiến điện tử, liên lạc vệ tinh và hệ thống chỉ huy - kiểm soát quân sự an toàn cũng được ghi nhận tại khu vực sa mạc.

ly-do-trung-quoc-dung-mang-luoi-quan-su-lon-giua-sa-mac-2.png
Một trong hàng chục hầm ngầm được xây dựng.

Hoạt động xây dựng hiện tập trung quanh hai công trình hình bát giác lớn, đã được triển khai trong 6 năm qua tại phía Đông Khu tự trị Tân Cương. Các công trình kiên cố này nằm cách khoảng 140km và 230km về phía Tây Nam của bãi phóng tên lửa hạt nhân lớn tại khu vực Hami.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy bên trong các tổ hợp bát giác này có khu sinh hoạt cho nhân sự và nhà chứa thiết bị quân sự quy mô lớn. Bao quanh là các hầm bê tông gia cố, kho lưu trữ vũ khí an toàn, cùng hệ thống đường sắt và đường băng kết nối với các silo.

Các nhà phân tích cũng ghi nhận hoạt động tập trận quân sự với trang thiết bị hạng nặng xung quanh khu bát giác phía Bắc trong tháng 4 và 5. Gần đó xuất hiện các lều lớn, vị trí phóng được ngụy trang trong sa mạc và các trận địa tên lửa phòng không hoạt động nhằm bảo vệ khu vực trước các mối đe dọa từ trên không.

Từ mỗi trung tâm bát giác, mạng lưới đường đất và các tuyến liên lạc ngầm trải dài hàng nghìn km2 vào sâu trong sa mạc. Theo các chuyên gia của Federation of American Scientists, các kênh ngầm này chứa cáp quang giúp đảm bảo liên lạc an toàn giữa các trung tâm chỉ huy và bãi phóng tên lửa.

Nhà nghiên cứu cao cấp Tong Zhao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho biết các tháp và ăng-ten vệ tinh quan sát được có liên quan trực tiếp đến hệ thống C3 (command, control, communications), đảm bảo duy trì hoạt động và kiểm soát tác chiến của lực lượng hạt nhân chiến lược Trung Quốc tại khu vực Hami.

ly-do-trung-quoc-dung-mang-luoi-quan-su-lon-giua-sa-mac-3.png
Kho vũ khí trong khuôn viên cơ sở.

Các chỉ huy quân sự Mỹ và chuyên gia vũ khí nhận định Trung Quốc đang hiện đại hóa và mở rộng năng lực hạt nhân với tốc độ nhanh nhất thế giới.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc tháng 12/2025, tổ hợp công nghiệp quân sự Trung Quốc đặt mục tiêu tăng số lượng đầu đạn hạt nhân triển khai lên 1.000 vào năm 2030.

Song song, Trung Quốc đã tăng cường đáng kể hệ thống cảnh báo sớm tên lửa thông qua loạt vệ tinh Huoyan-1. Hệ thống này có khả năng phát hiện việc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của đối phương trong vòng 90 giây và truyền tín hiệu về trung tâm chỉ huy trong 3-4 phút, giúp nước này có thời gian phản ứng trước khi đòn tấn công xảy ra.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khuôn viên Trường Đại học Thương mại.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2026

GD&TĐ - Đối tượng và điều kiện dự tuyển bao gồm: Đã tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ ngành phù hợp; Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định; Là tác giả của 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi hiện nay phần nào phản chiếu áp lực làm cha mẹ trong xã hội hiện đại. Ảnh minh họa: INT.

Quà 1/6: Tặng gì để con thấy được yêu thương đúng cách?

GD&TĐ - Ngày Quốc tế Thiếu nhi là dịp để cha mẹ tặng quà cho con trẻ bằng chuyến đi chơi, đồ vật hay khoảng thời gian đặc biệt bên gia đình. Và giữa vô vàn lựa chọn, điều quan trọng hơn là giúp trẻ hiểu ý nghĩa phía sau món quà: Đó không chỉ là sự đáp ứng, mà còn đem đến cảm giác được yêu thương.

Ảnh minh họa.

Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng

GD&TĐ - Bài thơ 'Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng' của tác giả Hồng Gai là một khúc đồng dao hiện đại mang âm hưởng vui tươi, trong sáng, được viết nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.