Lý do Thái Lan muốn gửi đơn xin gia nhập BRICS

GD&TĐ - Thái Lan sẽ nộp đơn để trở thành thành viên của khối kinh tế BRICS, chính phủ của quốc gia Đông Nam Á công bố hôm 28/5.

Đền Lat Phrao ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Getty Images)
Đền Lat Phrao ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Getty Images)

Nội các ở Bangkok đã phê duyệt đơn xin gia nhập BRICS, phát ngôn viên chính phủ Chai Wacharonke cho biết trong một tuyên bố được trích dẫn bởi truyền thông địa phương.

Theo ông Chai, đơn xin tuyên bố Thái Lan hiểu tầm quan trọng của sự đa cực và vai trò ngày càng tăng của các nước đang phát triển trong các vấn đề quốc tế.

Tầm nhìn của Thái Lan về tương lai phù hợp với các nguyên tắc BRICS và việc tham gia sẽ có lợi cho đất nước theo nhiều cách, gồm tăng cường vai trò của mình trong lĩnh vực quốc tế và cung cấp cơ hội tham gia vào việc định hình một trật tự thế giới mới, đơn xin cho biết.

BRICS đã mời các quốc gia không phải là thành viên muốn gia nhập tham dự hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​vào cuối tháng 10 tại Kazan, Nga. Đây sẽ là cơ hội để Thái Lan tăng tốc quá trình nộp đơn, ông Chai nói.

Ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, BRICS đã thêm Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đầu năm 2024.

Kể từ đó, 15 quốc gia nữa đã thể hiện mong muốn gia nhập BRICS, gồm Bahrain, Belarus, Cuba, Kazakhstan, Pakistan, Senegal và Venezuela.

Các BRIC mở rộng chiếm khoảng 30% nền kinh tế toàn cầu và dân số khoảng 3,5 tỷ, tương đương 45% tổng số thế giới. Nó cũng chiếm hơn 40% sản lượng dầu thế giới.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, BRICS hiện chiếm tới 36% GDP toàn cầu về tính tương đương sức mua (PPP), so với hơn 30% của G7.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ