Lý do nào Chủ tịch Kim không dự lễ sinh nhật ông nội

Lý do nào Chủ tịch Kim không dự lễ sinh nhật ông nội

Mỹ đang theo dõi “thông tin tình báo” cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang “rất nguy hiểm” sau ca phẫu thuật – hãng tin CNN cho biết hôm qua (20/1) khi dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ.

Một quan chức Mỹ giấu tên khác nói với CNN rằng những lo ngại về sức khỏe của ông Kim Jong-un là đáng tin cậy nhưng khó đánh giá mức độ nghiêm trọng.

Theo hãng tin Daily NK của Hàn Quốc, ông Kim đã phải trải qua một “cuộc phẫu thuật tim mạch” và được cho là gần như hồi phục tuy vẫn tiếp tục điều trị y tế tại Trung tâm y tế Hyangsan, một “bệnh viện dành riêng cho gia đình ông Kim”.

Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ phía Triều Tiên về vấn đề này.

Sau những báo cáo ban đầu về sức khỏe của ông Kim Jong-un, các quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc và Cơ quan tình báo quốc gia cho biết họ chưa thể khẳng định ngay những thông tin trên – hãng tin Reuters cho hay.

Những suy đoán về sức khỏe của ông Kim Jong-un bắt đầu khi ông không xuất hiện trong lễ kỷ niệm ngày sinh của ông nội mình, đồng thời là người sáng lập nhà nước Kim Nhật Thành. Đây là một trong những ngày quan trọng nhất của Triều Tiên.

Một phát ngôn viên của Bộ Thống nhất ở Seoul chuyên xử lý các vấn đề Triều Tiên nói rằng sẽ là “không phù hợp” nếu suy đoán lý do tại sao ông Kim không tham dự sự kiện quan trọng hàng năm này.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.