Lý do khiến Hà Lan tìm cách giới hạn lượng SV quốc tế đổ về

SV quốc tế tại Hà Lan.
SV quốc tế tại Hà Lan.

SV quốc tế tới Hà Lan ngày càng đông

Theo dữ liệu từ Tổ chức quốc gia về hợp tác quốc tế trong GD ĐH Nuffic, năm 2018/2019, lượng SV quốc tế theo học tại các trường GD bậc cao ở Hà Lan là 11,5%, so với 10,5% so với năm trước đó.

Số SV không thuộc EEA (Khu vực kinh tế châu Âu, bao gồm Liên minh châu Âu EU và Iceland, Lichtenstein, Na Uy…) chiếm 24,8% SV quốc tế năm 2016/2017, tăng lên tới 26,9% trong năm 2018/2019.

Tuy nhiên, đất nước này dường như không thể đối phó với ảnh hưởng của một lượng lớn SV đổ về khi nhà cho SV thiếu thốn. Trong khi đó, số lượng các chương trình dạy bằng tiếng Anh ngày càng tăng khiến cho SV địa phương đang phải cạnh tranh với SV quốc tế.

Nghị sĩ Dennis Wiersma được hãng tin DutchNews dẫn lời cho rằng các trường ĐH và CĐ ở Hà Lan nên giới hạn số SV quốc tế mà họ thu hút bên ngoài EU.

Hà Lan có 2 loại bằng ĐH: HBO – chương trình cấp bằng có định hướng chuyên nghiệp và WO – chương trình cấp bằng có định hướng học thuật. Cả 2 đều có giá trị ngang nhau.

Tác động tiêu cực của SV quốc tế tới GD Hà Lan

Nghị sĩ Wiersma nói rằng sức hấp dẫn của Hà Lan với vai trò là một điểm đến học tập đã tạo ra những lợi thế và bất lợi, đồng thời cho rằng “chất lượng sẽ đi xuống. Các giảng đường sẽ đông kín, một số khóa học sẽ phải giới hạn số SV và SV Hà Lan đang bị đẩy ra”.

Bình luận của nghị sĩ Wierma đã được Bộ trưởng GD Ingrid van Engelshoven đồng tình. Trong một báo cáo khác, bà nói rằng SV quốc tế có thể phải trả phí cao hơn nếu các đề xuất đối phó với quốc tế hóa hệ thống GD bậc cao Hà Lan được thực hiện – Dutchnews cho biết.

Bà Engelshoven nói rằng số lượng các khóa học dạy bằng tiếng Anh tăng lên có thể tạo ra tác động tiêu cực lên kỹ năng ngôn ngữ của SV Hà Lan, trong khi đó nghiên cứu của Bộ GD cho thấy số SV quốc tế tăng lên đang gây áp lực cho tài chính, chất lượng và khả năng tiếp cận GD.

Theo nghị sĩ Wiersma, sự tập trung nên đặt vào đảm bảo SV quốc tế học các môn học có lợi cho Hà Lan nếu họ quyết định ở lại. Sự ưu tiên nên dành cho SV theo học các môn kỹ thuật.

Có quá nhiều SV theo học tâm lý và nghị sĩ Wiersma nói rằng “chúng tôi không cần họ”.

Theo Study International

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crossetto

Italia cảnh báo ông Zelensky

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crossetto đã cảnh báo Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky chống lại cuộc phản công năm 2023.
Minh họa/INT

Ngộ độc từ bánh mì

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.
Minh họa/INT.

Cần được cổ vũ, khích lệ

GD&TĐ - Những tối cuối tuần qua (từ ngày 3 - 5/5), khán giả tấp nập tới Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội).