Lý do Iran trì hoãn đáp trả Israel, tàu chở 150.000 tấn dầu bị tấn công ở Biển Đỏ

GD&TĐ - Trung Đông ngày 22/8, lý do Iran trì hoãn đáp trả Israel, tàu chở 150.000 tấn dầu thô ở Biển Đỏ bị tấn công, 2 UAV rơi ở Biển Đỏ.

Hoạt động giải cứu sau khi tàu chở dầu Sounion bị tấn công ở Biển Đỏ.
Hoạt động giải cứu sau khi tàu chở dầu Sounion bị tấn công ở Biển Đỏ.

Dải Gaza: Các nguồn tin y tế cho biết ít nhất 47 người thiệt mạng kể từ rạng sáng 23/8 ở Gaza khi quân đội Israel tăng cường các hoạt động ở Deir el-Balah ở miền trung Gaza và Khan Younis ở phía nam.

Bờ Tây: Ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng UAV của Israel tại thành phố Talkarem ở Bờ Tây. Một cuộc đột kích kéo dài 14 giờ của Israel vừa kết thúc tại khu vực này.

Sự trả đũa của Iran: Mối quan tâm của Iran đối với tiến trình đàm phán ngừng bắn-giải cứu con tin ở Dải Gaza cho thấy các thành phần của chế độ Iran có khả năng sẽ trì hoãn một cuộc tấn công trả đũa vào Israel cho đến khi các cuộc đàm phán ngừng bắn kết thúc.

Cơ quan an ninh Iran có thể tính toán rằng việc tiếp tục trì hoãn sẽ tạo ra bất ngờ về mặt tác chiến trong khi từ bỏ bất ngờ về mặt chiến lược, mặc dù sự trì hoãn liên tục của Iran cũng cho phép Mỹ di chuyển nhiều tài sản hơn vào chiến trường để phòng thủ trước một cuộc tấn công, theo ISW.

Nỗ lực thông tin của phe Trục kháng cự: Lãnh tụ tối cao Houthi Abdulmalik al Houthi đã nhấn mạnh đến những tác động về mặt tâm lý của việc trì hoãn cuộc tấn công trả đũa, điều này phù hợp với những nỗ lực của Iran nhằm lợi dụng sự trì hoãn để tạo ra những tác động về mặt tâm lý.

Biển Đỏ: Người phát ngôn của Houthi Yahya Sarea đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngày 21/8 nhằm vào tàu chở dầu Sounion treo cờ Hy Lạp và tàu chở hàng SW North Wind I treo cờ Panama ở Biển Đỏ.

Phái bộ quân sự EU ở Biển Đỏ đã sơ tán thủy thủ đoàn của tàu Sounion và nói thêm rằng Sounion vẫn đang nổi nhưng đang chở 150.000 tấn dầu thô và có thể trở thành "mối nguy hiểm về hàng hải và môi trường".

Bộ Quốc phòng Australia vừa thông báo một thuyền trưởng của Hải quân nước này sẽ lần đầu tiên đảm nhiệm chức chỉ huy lực lượng đặc nhiệm hàng hải bảo vệ các tuyến đường vận chuyển ở Trung Đông.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của họ đã phá hủy thành công 2 UAV của Houthi trên Biển Đỏ.

Khoảnh khắc tòa nhà ở khu vực trại tị nạn Nuseirat sụp đổ sau đòn không kích.

Ngoại giao

Các quan chức Ai Cập được tờ Wall Street Journal dẫn lời ngày 22/8 cho biết Ai Cập đã từ chối bất kỳ sự hiện diện nào của Israel tại Hành lang Philadelphi, chạy dọc theo biên giới Ai Cập-Dải Gaza.

Các quan chức trên lập luận rằng sự hiện diện của Israel sẽ vi phạm hiệp ước hòa bình Israel-Ai Cập năm 1979 và tuyên bố Ai Cập không muốn tỏ ra đồng lõa trong việc cho phép lực lượng Israel ở lại Dải Gaza.

Các nhà đàm phán Israel được cho là đã đến Cairo để tham dự vòng đàm phán ngừng bắn tiếp theo, nơi dự kiến ​​sẽ thảo luận về vấn đề biên giới Ai Cập-Gaza.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phủ nhận các báo cáo cho rằng Israel đang cân nhắc đồng ý triển khai lực lượng quốc tế dọc theo Hành lang Philadelphi.

Đặc phái viên Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield kêu gọi sự bình tĩnh ở Trung Đông khi bà nói với Hội đồng Bảo an LHQ rằng một thỏa thuận ngừng bắn và thả tù nhân "hiện đã trong tầm ngắm".

Dòng người Palestine sơ tán khỏi Khan Younis trong đêm.
Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ