Kế hoạch triển khai 5.000 quân NATO gần biên giới

GD&TĐ - NATO có ý định triển khai một lữ đoàn thiết giáp lên tới 5.000 quân tại thành phố Mikkeli của Phần Lan gần biên giới với Nga.

Ảnh: Global Look Press.
Ảnh: Global Look Press.

Tờ báo Phần Lan Iltalehti đưa thông tin trên ngày 22/8.

Nhu cầu về sự hiện diện của quân đội NATO trên lãnh thổ Phần Lan đã được lãnh đạo nước này công bố. NATO sẽ chính thức thông báo về quyết định này trong những tuần tới, Iltalehti đưa tin, trích dẫn các nguồn tin trong khối.

Lữ đoàn gồm 4-5.000 quân sẽ có sự tham gia của Thụy Điển và Na Uy. Iltalehti cho biết đơn vị đang được thành lập có tên là FLF (Lực lượng Lục quân Tiền phương).

Ngày 21/8, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen nói với đài truyền hình công cộng Yle rằng Helsinki đang đàm phán với một số quốc gia NATO về việc triển khai quân đội tại Phần Lan.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý Nga đang ghi nhận sự gia tăng hoạt động quân sự của Phần Lan sau khi gia nhập NATO.

Theo bà, chính sách của Helsinki ngày nay đang được xây dựng theo đường lối của "tập thể phương Tây" và nhằm mục đích gây ra "thất bại chiến lược" cho Moscow.

Ngày 7/7, theo phó giáo sư kinh tế Tuomas Malinen tại Đại học Helsinki, sau khi gia nhập NATO, Phần Lan đã trở thành mục tiêu trong một cuộc chiến tranh tiềm tàng giữa Nga và liên minh này. Ông cũng gọi việc gia nhập khối này là quyết định dại dột nhất của chính quyền Phần Lan.

Tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sau khi Phần Lan gia nhập NATO, quân đội và hệ thống hủy diệt của Nga sẽ xuất hiện gần biên giới nước này. Ông chỉ ra rằng trước đây 2 nước từng có mối quan hệ lý tưởng và quyết định gia nhập khối quân sự này là vô nghĩa.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ