Lực lượng tiếp viện cho Pokrovsk bị đánh tan

GD&TĐ - Sáng 04/9, Nga đã sử dụng nhiều loại tên lửa để đánh vào các điểm tập kết quân dự bị mà Quân đội Ukraine chuẩn bị tiếp viện cho mặt trận Pokrovsk.

Lực lượng tiếp viện cho Pokrovsk bị đánh tan

Vào đêm và sáng sớm ngày 4 tháng 9, Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các mục tiêu của đối phương ở tiền tuyến và hậu phương bằng nhiều loại vũ khí khác nhau như tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinzhal, tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất Iskander và các máy bay tấn công không người lái.

Đặc biệt, một loạt các cuộc không kích vào lực lượng dự bị mà Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi chuẩn bị điều đến tăng viện cho mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk.

Theo thông tin mới nhất, Nga đã nắm được thông tin về các đơn vị dự bị được điều chuyển từ các khu vực Krivoy Rog, Zaporizhia và Kherson cho mặt trận Pokrovsk. Trong đó, các cuộc không kích đã được thực hiện chủ yếu vào các mục tiêu ở Krivoy Rog.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận một loạt các vụ nổ mạnh ở Lviv, mà giới truyền thông cho rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đã sử dụng hai tên lửa siêu thanh Kinzhal để tấn công. Theo dữ liệu mới nhất, một trong những tên lửa đã bắn trúng vị trí tập kết quân của Ukraine, gây ra thiệt hại nặng nề.

Một loạt các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào rạng sáng ngày 04/9 ở khu vực Sumy, đánh trúng một điểm triển khai quân tạm thời cho lực lượng Ukraine đang xâm nhập vùng Kursk của Nga.

Theo truyền thông địa phương, các tên lửa đã phá hủy một mục tiêu được cho là sở chỉ huy và một trung tâm liên lạc, được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để chỉ huy, điều phối các hoạt động của lực lượng Ukraine đang tham gia cuộc tấn công vào vùng Kursk.

Các kênh Telegram địa phương cũng đưa tin về các cuộc tấn công vào khu vực Lutsk (trung tâm hành chính của vùng Volyn). Vụ tấn công này đã là đòn đánh lần thứ 3 vào khu vực này chỉ trong gần 10 ngày qua.

Ngoài ra, cũng có nhiều tiếng nổ tại các cơ sở quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở các vùng Odessa, Kiev và Kharkov, mà chủ yếu trong đó là các cơ sở được cho là nơi tập kết các phương tiện vận tải chiến lược được Lực lượng vũ trang Ukraine dùng để vận chuyển trang bị hạng nặng tới chiến tuyến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi trò chuyện với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Minh Thu

Làm đẹp thêm hình ảnh người thầy

GD&TĐ - Bão số 3 và hoàn lưu bão đã qua nhưng hậu quả vẫn hiện diện ở nhiều địa phương, trong mỗi trường học và tâm trí của thầy trò. 

Minh họa/INT

Chỉ sợ lở núi

GD&TĐ - Bão thì còn dự báo đường đi và mức độ nguy hiểm của nó để mà tránh chứ sạt lở núi thì không biết đường nào mà lần.

Hơn 42 nghìn ứng viên trúng tuyển nhưng bỏ nhập học tại Anh.

Hơn 42 nghìn người bỏ nhập học tại Anh

GD&TĐ - Theo dữ liệu của Dịch vụ Tuyển sinh đại học và cao đẳng Anh (UCAS), hơn 42 nghìn ứng viên đỗ đại học nhưng bỏ nhập học trong kì tuyển sinh năm nay.