Lực lượng Kosovo di chuyển đến biên giới với Serbia?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo hình ảnh được những người chứng kiến chia sẻ, lực lượng đặc biệt Kosovo đã di chuyển đến biên giới với Serbia vào hôm qua (31/7).

Lực lượng Kosovo được cho là di chuyển đến biên giới với Serbia.
Lực lượng Kosovo được cho là di chuyển đến biên giới với Serbia.

Theo tờ Danas, ngày 31/7, còi báo động không kích đã vang lên phía bắc Cộng hòa Kosovo vốn chưa được tất cả các quốc gia công nhận. Trong khi đó tờ Evening News viết rằng các binh sĩ của đơn vị phản ứng nhanh đã được phân phát vũ khí ở trước căn cứ mới của Cảnh sát biên giới Kosovo, gần điểm hành chính Yarine.

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông đưa tin người dân Serbia và Albania ở thành phố Kosovska Mitrovica tụ tập thành từng nhóm ở các khu vực của thành phố.

Trong khi đó Bộ Quốc phòng Serbia phủ nhận sự tham gia của phía Serbia vào việc làm gia tăng căng thẳng với Kosovo.

Kosovo tách khỏi Serbia năm 1999 và tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008. Theo Hiến pháp Serbia, lãnh thổ không được công nhận này là một tỉnh tự trị trong nước có tên Kosovo và Metohija. Kosovo được hơn 100 trước công nhận là quốc gia độc lập, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó có các quốc gia không công nhận sự độc lập của Kosovo, bao gồm Serbia, Nga…

Video ghi lại hình ảnh lực lượng Kosovo tiến đến biên giới Serbia:

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ