Lực lượng NATO báo động trong bối cảnh căng thẳng ở Kosovo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẵn sàng can thiệp nếu sự ổn định ở phía bắc Kosovo bị đe dọa – đại diện phái bộ Lực lượng Kosovo (KFOR) ở NATO cho biết hôm nay (1/8) trên mạng xã hội Twitter.

Các binh sĩ NATO phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO dẫn đầu (KFOR) tham gia một cuộc tập trận kiểm soát đám đông và bạo loạn.
Các binh sĩ NATO phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO dẫn đầu (KFOR) tham gia một cuộc tập trận kiểm soát đám đông và bạo loạn.

“Tình hình an ninh tổng thể tại các thành phố tự trị phía bắc của Kosovo tiếp tục căng thẳng. Phái đoàn KFOR do NATO dẫn đầu đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng can thiệp nếu sự ổn định trong khu vực bị đe dọa” – KFOR cho biết trong một thông báo.

Ngoài ra, KFOR kêu gọi các bên xung đột nối lại đàm phán và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thiết lập hòa bình và an ninh trong khu vực.

Ngày 31/7, tờ Danas của Serbia đưa tin về những tiếng còi báo động không kích ở phía bắc Cộng hòa Kosovo được công nhận một phần. Cư dân được cảnh báo không rời khỏi nhà và tránh xa các cửa sổ.

Trước tình hình đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đưa ra lời kêu gọi công dân và thông báo rằng cảnh sát Cộng hòa Kosovo tự xưng sẽ mở chiến dịch quân sự chống lại những người Serbia sống ở phía bắc Kosovo và Metohija vào lúc nửa đêm. Ông nhấn mạnh phía Serbia có ý định duy trì hòa bình trong khu vực bằng tất cả sức mạnh của mình và kêu gọi các nước đã công nhận Kosovo tác động đến chính phủ nước này.

Vào khoảng 18:15 giờ địa phương, cảnh sát Kosovo đã phong tỏa một phần điểm giao cắt hành chính Brnjak ở phía bắc Kosovo và Metohija.

Ngoài ra, cổng thông tin Serbia Novosti cho biết người dân Serbia và Albania ở thành phố Kosovska Mitrovica tụ tập thành từng nhóm trong các khu vực của thành phố.

Cùng ngày, theo hãng tin Exit News, những người Serb sống ở phía bắc Kosovo và Metohija đã bắt đầu các cuộc biểu tình. Để đối phó, chính quyền Kosovo triển khai các đơn vị vũ trang của Lực lượng Kosovo (KFOR) đến khu vực biểu tình. Những người chứng kiến đã xác nhận thông tin này và cung cấp những đoạn clip về cuộc tiến công của lực lượng đặc biệt Kosovo.

Theo kênh truyền hình Moldova TV8, lực lượng NATO trong khu vực đã được đặt trong tình trạng báo động. Ngoài ra, các đơn vị cảnh sát đã được huy động tại các thành phố trực thuộc trung ương phía Bắc của khu vực.

Cùng lúc đó, hãng tin Albanian Daily News đưa tin về vụ xả súng ở phía bắc Kosovo và Metohija khiến 1 cảnh sát và 2 dân thường bị thương.

Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 - một động thái bị Serbia bác bỏ. Serbia không công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập và tiếp tục tuyên bố nó là: Tỉnh tự trị Kosovo và Metohija.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.