Luật sư phân tích vụ nữ sinh 14 tuổi đốt hàng loạt nhà rơm của người dân

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân và mâu thuẫn trong sinh hoạt, một nữ sinh đã nhiều lần thực hiện hành vi đốt nhà rơm của các hộ dân gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Nữ sinh T. gây ra hàng loạt vụ đốt nhà rơm của người dân.
Nữ sinh T. gây ra hàng loạt vụ đốt nhà rơm của người dân.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua trên địa bàn xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà chứa rơm và cháy bờ rào gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân gây thiệt hại về kinh tế.

Trước tình hình đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an xã Sơn Tiến phát động phong trào quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được sau một thời gian, Công an huyện Hương Sơn đã điều tra làm rõ N.TT. (SN 2007 trú tại thôn Lệ Định, xã Sơn Tiến) là thủ phạm gây ra các vụ hỏa hoạn nói trên.

Quá trình làm việc dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình, N.T.T. khai nhận từ tháng 6/2021 đến nay do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt đã 9 lần đốt nhà ràn chứa rơm của 8 hộ dân (có 1 hộ bị đốt lại lần 2) và 6 lần đốt bờ rào của gia đình mình và một số hộ dân xung quanh tại thôn Lệ Định (xã Sơn Tiến).

 Công an huyện Hương Sơn tiến hành lập hồ sơ để giải quyết các vụ việc trên theo quy định của pháp luật đồng thời làm việc với gia đình, chính quyền địa phương và nhà trường để có biện pháp quản lý giáo dục, không để T. tiếp tục có các hành vi vi phạm pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, nhiều độc giả cho rằng nữ sinh gây ra sự việc khi mới 14 tuổi. Với độ tuổi này, liệu nữ sinh có phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi phạm tội do mình gây ra?

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp.
Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp.

Liên quan đến nội dung trên, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định đây là vụ việc hủy hoại tài sản. Tuy nhiên có thể nữ sinh chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên sẽ không xử lý hình sự trong trường hợp này.

Luật sư Cường cho biết, mọi hành vi xâm phạm trái phép đến tài sản của công dân đều là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Theo quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 thì người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác chị giá từ 2.000.000 đồng trở lên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản nếu tài sản bị hủy hoại hoặc làm hư hỏng từ 500.000.000 đồng trở lên.

Trong vụ việc này thì tài sản bị thiệt hại chỉ vài chục triệu đồng nên cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự song trách nhiệm bồi thường thiệt hại vẫn được truy cứu", Luật sư Cường tư vấn.

Cũng theo Luật sư Cường, trong trường hợp cháu bé này không có tài sản thì cha mẹ phải có trách nhiệm thay mặt cháu bé bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân. Cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp hành chính, giáo dục để giáo dục cháu bé này ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng cộng đồng. Đồng thời cũng làm rõ nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của cháu bé này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.