'Lời nói của ông Johnson về ông Putin đã làm hỏng nền tảng ngoại giao thế giới'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chia sẻ chi tiết về cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi bắt đầu chiến sự Ukraine.

'Lời nói của ông Johnson về ông Putin đã làm hỏng nền tảng ngoại giao thế giới'

Cuộc trò chuyện mà Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson kể diễn ra sau chuyến thăm đầu tiên của ông tới Kyiv. Chính trị gia này sau đó đảm bảo rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO trong tương lai gần.

Ông Johnson cho biết đã bị cảnh báo về "hậu quả thảm khốc" của hành động thù địch, đồng thời nói về những lời đe dọa nhận được từ Tổng thống Nga Putin. Chính trị gia Anh tiết lộ chi tiết cuộc trò chuyện trong bộ phim tài liệu "Putin với phương Tây"

"Tại một thời điểm nào đó, Tổng thống Nga Putin đã đe dọa tôi và nói: 'Boris, tôi không muốn làm tổn thương bạn, nhưng với một tên lửa thì sẽ chỉ mất một phút', hoặc đại loại như thế”, hãng tin RBC dẫn lời cựu Thủ tướng Anh.

Trước diễn biến trên, ông Vladimir Vinokurov - giáo sư tại Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao Nga trong cuộc trò chuyện với tờ PolitExpert (PE) cho biết, những gì đang xảy ra ở phương Tây đã bắt đầu biến thành một thứ gì đó giống như một buổi trình diễn.

Vai trò của các diễn viên trong sân khấu này thường được đảm nhận bởi các chính trị gia đã mất vị trí ở cấp cao nhất, chẳng hạn như cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande, hoặc cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson.

“Những cái đầu biết nói cạnh tranh để trở thành những người tuyệt vời nhất, bởi vì tất cả họ đều đã là những chính trị gia không còn chức vụ, những người sẽ lưu danh trong lịch sử với tư cách là nhân vật lần đầu tiên cho phép điều như vậy xảy ra trong lịch sử ngoại giao thế giới".

"Tôi đang nói về việc ký kết các thỏa thuận, ký kết các hiệp ước quốc tế, tổ chức những cuộc đàm phán nghiêm túc về việc chấm dứt xung đột vũ trang và chiến tranh cục bộ, đặc biệt là nhằm tạo ra sự tạm dừng cho ồn ào của họ mang tên Ukraine”, người đối thoại của tờ PE giải thích.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson là đồng minh thân thiết của Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson là đồng minh thân thiết của Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Theo giáo sư Vinokurov, thật khó chịu khi phải nghe những lời tuyên bố như vậy, bởi vì với điều vừa diễn ra, tất cả mọi nền tảng của ngoại giao thế giới đang sụp đổ.

Nhà ngoại giao này tin rằng những lời lẽ hão huyền về mối đe dọa tên lửa từ Nga cũng là một phần của cuộc chiến thông tin.

Người đối thoại của tờ PE nhắc lại đề xuất của ông Johnson đó là cởi trần tại hội nghị G7 để cạnh tranh với Tổng thống Putin. Với những tuyên bố ngày hôm nay, cựu Thủ tướng Anh cuối cùng chỉ muốn thu hút sự chú ý, ông Vinokurov chắc chắn.

“Những tuyên bố của ông Johnson chỉ là một loại bụi nào đó. Nhưng chúng tôi đã quen với hành vi nói trên. Bạn thậm chí không nên phản ứng với nó. Theo tất cả các truyền thống ngoại giao của chúng tôi, Vladimir Vladimirovich không thể đe dọa bất kỳ ai bằng vũ lực".

"Chúng ta nên đưa ra kết luận và không lùi bước trước những lời thuyết phục và đề xuất mới để đàm phán với Tổng thống Zelensky. Hơn nữa, chính ông ấy đã ký sắc lệnh không tham gia đối thoại với người đồng cấp Putin”, giáo sư Vinokurov tóm tắt.

Ngoài ra Điện Kremlin cũng đã phản ứng với tuyên bố của cựu Thủ tướng Johnson. Người phát ngôn của Tổng thống Putin - ông Dmitry Peskov đã bác bỏ lời nói về việc đe dọa tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào London.

Theo PolitExpert

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ