Lời khai của nhóm côn đồ mang dao "phóng lợn" đi giải quyết mâu thuẫn khiến 1 người tử vong

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 4 đối tượng đã mang dao "phóng lợn" đi giải quyết dẫn đến hậu quả 1 người tử vong.

Ngày 6/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng gồm: Lê Văn Kiên (SN 1994, trú tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm); Đỗ Quang Thụy (SN 1993, trú tại thôn Xanh Tý, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm); Đỗ Văn Quý (SN 1996, trú tại thôn Cầu, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm) và Đỗ Bá Nghiên (SN 2003 trú tại thôn Đoan Khê, xã Lạc Đạo) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, khoảng 1h ngày 4/11, anh Trần Huy Hùng (SN 1989, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe máy đến thôn Nhạc Miếu (xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) để đón bạn là N. (SN 1999, trú tại TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về phòng trọ ở thôn Hồng Cầu (xã Lạc Hồng).

Khi anh Hùng đang chở N. đi trên đường thì bị một nhóm nam thanh niên cùng đi trên 1 xe máy chặn đường. Tiếp đó, nhóm thanh niên dùng dao "phóng lợn" và dao bầu đâm nhiều nhát vào người anh Hùng khiến nạn nhân tử vong.

4 đối tượng có hành vi dùng dao phóng lợn giết người tại cơ quan chức năng.

4 đối tượng có hành vi dùng dao phóng lợn giết người tại cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Văn Lâm, Phòng Kỹ thuật hình sự và các cơ quan chức năng tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu, vật chứng liên quan; đồng thời tổ chức điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng gây án.

Đến khoảng 11h ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định được các đối tượng gây án gồm: Lê Văn Kiên, Đỗ Quang Thụy, Đỗ Văn Quý và Đỗ Bá Nghiên. Tuy nhiên cả 4 đối tượng trên đều bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi xác định được địa điểm các đối tượng đang lẩn trốn, cơ quan chức năng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành truy bắt.

Đến 15h ngày 4/11, đối tượng Kiên bị bắt giữ. Tiếp đó, đến 20h cùng ngày đối tượng Quý và Nghiên cũng bị cơ quan chức năng tóm gọn. Khoảng 8h ngày 5/11, đối tượng Thuỵ cũng sa lưới.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do trước đó vào ngày 3/11, Kiên và Thụy có xảy ra mâu thuẫn với anh Hùng tại khu vực phía trước cửa quán karaoke Playboy (địa chỉ tại ở thôn Hồng Cầu) nên hôm sau các đối tượng đã rủ thêm Quý và Nghiên cầm dao “phóng lợn” và dao bầu đi tìm anh Hùng để giải quyết mâu thuẫn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong số các đối tượng gây án có 3 đối tượng đã có tiền án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.