Loạt vận động viên Nga tẩy chay Thế vận hội Olympic Paris 2024

GD&TĐ - Các vận động viên Nga hiếm hoi đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024 đã từ chối tham gia.

Nga sẽ không đưa tin khi loạt vận động viên Nga từ chối tham gia Olympic Paris 2024.
Nga sẽ không đưa tin khi loạt vận động viên Nga từ chối tham gia Olympic Paris 2024.

RT đưa tin, các đài truyền hình của Nga đã từ chối việc phát sóng Thế vận hội Olympic Paris 2024. Các kênh truyền hình và dịch vụ phát trực tuyến của Nga sẽ không phát sóng Thế vận hội Olympic năm nay, diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 tại Paris.

Các đài truyền hình lớn như Channel One Russia và Rossiya 1 đã thẳng thừng từ chối phát sóng sự kiện này "nếu không có quốc kỳ và quốc ca của Liên bang Nga".

Kênh Match TV được cho là đã có kế hoạch mua bản quyền phát sóng để phát sóng các giải đấu được chọn có sự tham gia của các vận động viên Nga, nhưng đã từ bỏ ý định này sau khi các đô vật và vận động viên judo từ chối lời mời tham gia của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

"Chúng tôi tin rằng với việc đình chỉ các vận động viên Nga, sự kiện này không được khán giả Nga quan tâm nhiều", bộ phận báo chí của nền tảng phát trực tuyến chia sẻ với truyền thông Nga.

Mạng xã hội phổ biến của Nga VK cũng đã quyết định không mua bản quyền kỹ thuật số để phát sóng sự kiện này.

Cuối tuần trước, đô vật người Nga Shamil Mamedov cuối tuần trước đã từ chối tham gia Thế vận hội Olympic Paris 2024. Trong số 10 đô vật được chấp thuận, anh là người duy nhất cân nhắc đến việc tham gia thi đấu.

Đầu tháng này, một số vận động viên quần vợt cấp cao của Nga bao gồm Andrey Rublev, Karen Khachanov, Daria Kasatkina, Liudmila Samsonova và Anna Kalinskai đã từ chối lời mời tham gia thi đấu.

Liên đoàn judo Nga cũng đã quyết định không cử vận động viên tham gia giải đấu.

“Đội tuyển judo quốc gia Nga sẽ không chấp nhận những điều kiện làm nhục này và sẽ không biểu diễn tại Thế vận hội ở Paris" - tuyên bố từ liên đoàn cho biết.

IOC ban đầu cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia thi đấu quốc tế sau khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022.

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan này đã gỡ bỏ lệnh cấm chung và phán quyết rằng một số lượng hạn chế các cá nhân từ hai quốc gia này có thể tham gia Thế vận hội dưới lá cờ trung lập. Chỉ có 36 vận động viên Nga được cho là đã được chấp thuận, nhưng 20 người đã từ chối tham gia, với lý do là các điều kiện mà IOC đưa ra không khác nào hành động "sỉ nhục".

IOC cũng ra phán quyết rằng các vận động viên từ cả hai nước sẽ bị cấm tham gia cuộc diễu hành truyền thống tại lễ khai mạc. Sự kiện này dự kiến sẽ là một sự kiện ngoài trời, với các vận động viên di chuyển trên thuyền dọc theo Sông Seine trong vài km, hướng tới Tháp Eiffel.

IOC cũng áp dụng một loạt các hạn chế đối với vòng loại. Các vận động viên đã công khai ủng hộ hoạt động quân sự của Moscow hoặc có bất kỳ mối liên hệ nào với quân đội Nga đều không được phép tham gia Thế vận hội.

Olympic Paris 2024 là sự kiện đầu tiên trong 40 năm bị Nga tẩy chay. Trước đó, Liên Xô đã từ chối Thế vận hội mùa hè 1984 tại Los Angeles với lý do "lo ngại về an ninh và tình cảm sùng bái chủ nghĩa sô vanh và sự cuồng loạn chống Liên Xô đang bùng phát ở Mỹ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ