Loạt tượng sáp người nổi tiếng bị chỉ trích vì khác xa bản gốc

GD&TĐ - Khi tượng sáp của những người nổi tiếng này được tiết lộ trước công chúng, nó đã bị người hâm mộ chỉ trích vì trông dị dạng và khác xa thực tế.

Được dựng tượng sáp mô phỏng lại chính mình có thể là một sự kiện trọng đại đối với nhiều người nổi tiếng, nhưng đôi khi những bức tượng này không thành công như người ta mong đợi.

Đặc biệt, khi so sánh những bức tượng sáp này với vẻ ngoài của những người nổi tiếng ngoài đời thực, nhiều bức tượng khiến ngay cả bản gốc cũng không thể nhận ra mình.

Angelina Jolie chắc hẳn sẽ "mắt chữ A, mồm chữ 0" khi nhìn thấy phiên bản tượng sáp này của mình.

Angelina Jolie chắc hẳn sẽ "mắt chữ A, mồm chữ 0" khi nhìn thấy phiên bản tượng sáp này của mình.

Tượng sáp của Taylor Swift dường như giảm đi mấy kg thịt.

Tượng sáp của Taylor Swift dường như giảm đi mấy kg thịt.

Tượng sáp của Lady Gaga có làn da trắng sáng như trứng gà.

Tượng sáp của Lady Gaga có làn da trắng sáng như trứng gà.

Tượng sáp của Justin Bieber được phủ một màu da nâu nhưng hơi quá... tay.

Tượng sáp của Justin Bieber được phủ một màu da nâu nhưng hơi quá... tay.

Leonardo DiCaprio chắc hẳn cũng phải giật mình vì bức tượng xa lạ này.

Leonardo DiCaprio chắc hẳn cũng phải giật mình vì bức tượng xa lạ này.

Robert Pattinson có một phiên bản tượng sáp mà chắc cả đời anh cũng không muốn nhìn trực tiếp.

Robert Pattinson có một phiên bản tượng sáp mà chắc cả đời anh cũng không muốn nhìn trực tiếp.

Bức tượng sáp của Brad Pitt có đôi mắt to hơn thực tế.

Bức tượng sáp của Brad Pitt có đôi mắt to hơn thực tế.

Tượng sáp của Miley Cyrus khiến người xem mắt tròn mắt dẹt vì khác xa bản gốc.

Tượng sáp của Miley Cyrus khiến người xem mắt tròn mắt dẹt vì khác xa bản gốc.

Nhìn vào tượng sáp này bạn có nhận ra Harrison Ford.

Nhìn vào tượng sáp này bạn có nhận ra Harrison Ford.

Tượng sáp quá lạ lẫm của Tom Cruise.

Tượng sáp quá lạ lẫm của Tom Cruise.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.