Loạt trạm tác chiến điện tử, 4 hệ thống M777 trúng hỏa lực, 131 rơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiêu diệt 4 trạm tác chiến điện tử, 1 trạm tác chiến phản pháo, 4 hệ thống M777 và bắn rơi 131 UAV Ukraine trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/3. (Ảnh: Rybar)

Ngày 26/3. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong 24 giờ, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển và mặt đất cũng như UAV nhằm vào các trung tâm ra quyết định, các cơ quan của Cơ quan An ninh Ukraina, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.

Các khu vực triển khai của các đội quân theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài cũng bị Nga tấn công.

Mục đích của cuộc tấn công đã đạt được.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Zapad của Nga đã gây tổn thất cho các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) và cải thiện tình hình chiến thuật dọc chiến tuyến.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là lên tới 20 binh sĩ Ukraine và 2 phương tiện cơ giới.

Theo hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Yug của Nga đã có được các tuyến thuận lợi hơn và gây tổn thất cho các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới 54, 93 AFU và Lữ đoàn Dù cơ động 81 gần Belogorovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Kleshcheyevka và Verkhnekamenka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) .

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới hơn 425 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép và 7 xe cơ giới.

Ngoài ra, 4 trạm tác chiến điện tử, 1 trạm tác chiến phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất và 1 pháo phản lực M777 do Mỹ sản xuất đã bị vô hiệu hóa.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/3, khu vực Sivers'k. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/3, khu vực Sivers'k. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Avdeevka, các đơn vị của nhóm lực lượng Tsentr của Nga đã gây tổn thất cho các đơn vị AFU và cải thiện tình hình chiến thuật dọc tiền tuyến.

Bốn cuộc phản công do các phân đội xung kích của các lữ đoàn cơ giới 24, 47, 59 AFU và Lữ đoàn dù 25 phát động đã bị đẩy lùi gần Novgorodskoye, Vodyanoye, Pervomayskoye, Tonenkoye và Berdichi (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 280 binh sĩ Ukraine, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 6 xe cơ giới.

Trong quá trình phản công, 2 pháo tự hành M777 do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành AS-90 do Anh sản xuất, 1 pháo tự hành D-20 và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika đã bị tiêu diệt.

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị của nhóm Lực lượng Vostok của Nga đã tiến hành các cuộc tấn công và đẩy lùi 2 cuộc phản công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn cơ giới 72 AFU phát động gần Staromayorskoye (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 105 lính Ukraine, 5 phương tiện cơ giới, 2 pháo phản lực FH-70 do Anh sản xuất và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/3, khu vực Orikhiv. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/3, khu vực Orikhiv. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Kherson, nhờ các hành động gắn kết của nhóm Lực lượng Dnepr của Nga, tình hình chiến thuật dọc tiền tuyến đã được cải thiện, đồng thời gây tổn thất cho các cụm nhân lực và khí tài của Lữ đoàn cơ giới 65 AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 108 Ukraine gần Rabotino và Novosyolovka (Vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 50 binh sĩ Ukraine, 3 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất.

Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị AFU tại 114 khu vực trong ngày.

Trong 24 giờ qua, các đơn vị phòng không Nga bắn hạ 131 UAV, 2 tên lửa đất đối không S-200 được chuyển đổi để tấn công các mục tiêu mặt đất và 15 quả đạn HIMARS và Vampire của Ukraine.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 25/3, phía Nga mất thêm 770 quân, 6 xe tăng, 24 xe chiến đấu bọc thép, 27 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 14 UAV, 4 tên lửa hành trình, 44 phương tiện chở nhiên liệu và 4 phương tiện đặc biệt.

Lính dù Pskov phá hủy loạt thiết bị quân sự trên chiến trường Rabotino, hướng Zaporozhye.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ