Huấn luyện viên Park Hang Seo từ chối nói về trọng tài, tự tin đưa cuộc đấu về thế cân bằng

GD&TĐ - Mặc dù để thua 0-2 ở trận lượt đi nhưng huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn tin tưởng "đủ sức đưa cuộc đấu về thế cân bằng" ở trận lượt về vào ngày Chủ nhật.

 HLV Park Hang Seo vẫn tin lật ngược thế cờ dù thất bại 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020. (Ảnh: AP).
HLV Park Hang Seo vẫn tin lật ngược thế cờ dù thất bại 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020. (Ảnh: AP).

Tham dự buổi họp báo sau trận đấu đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang Seo đã từ chối nói về trọng tài nhưng "mong ông ấy, nếu có cơ hội, thì nên xem lại băng ghi hình trận đấu".

Ở trận đấu này, trọng tài người Qatar, Saoud Ali Al-Adba đã có nhiều tình huống gây tranh cãi. Ông không phạt thẻ Theerathon sau tình huống thúc cùi chỏ vào mặt Quang Hải, sau đó không rút thẻ đỏ với thủ môn Chatchai khi phạm lỗi với Văn Toàn ngoài vòng cấm.

Cuối trận, trọng tài chính này còn từ chối phạt đền cho tuyển Việt Nam dù Quang Hải ngã trong vòng cấm hay hậu về Thái Lan để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm.

Việc Việt Nam để thua 2 bàn trong hiệp 1, Văn Thanh và Hồng Duy là những người bị chỉ trích nhiều nhất. Văn Thanh và Hồng Duy đã làm tốt vai trò của mình. Tất nhiên, họ có sai sót nhưng đó là điều thường thấy trong bóng đá", nhà cầm quân người Hàn Quốc bênh vực học trò.

Ngoài ra, ông Park cũng lý giải vì sao chọn Văn Toàn đá cặp cùng Công Phượng ở trận đấu này: "Tôi xếp Công Phượng và Văn Toàn đá chính vì muốn tận dụng khoảng trống ở hai cánh. Nhưng chúng tôi chưa thực hiện được. Vì bị dẫn, chúng tôi đưa hai tiền đạo vào sân trong hiệp hai và chơi tốt hơn, nhưng vẫn không thể ghi bàn".

Dù để thua 0-2 ở trận lượt đi nhưng HLV Park Hang Seo vẫn rất tự tin ở trận lượt về: "Dù nhận hai bàn thua, chúng tôi vẫn có thể lật ngược thế cờ bất cứ lúc nào. Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng đưa trận đấu trở lại tỷ số cân bằng. Ngày mai, khi cầu thủ nghỉ ngơi xong, chúng tôi sẽ lên giáo án tập luyện và chuẩn bị cho trận bán kết lượt về. Còn bây giờ, các cầu thủ đã mệt rồi và tôi cũng không nói gì nhiều".

Dù vẫn còn nhiều tiếc nuối nhất là 2 lần Quang Hải sút bóng đi trúng xà ngang nhưng Thái Lan đã cho thấy, họ là đội chơi tốt hơn ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Các tuyến của tuyến Thái Lan có sự phối hợp rất tốt giữa các tuyến đặc biệt ở bàn thắng thứ 2. Những pha đan bóng giữa các cầu thủ áo đỏ đã xé toang hàng phòng ngự Việt Nam để Chanathip dễ dàng đánh bại Nguyên Mạnh trong tình huống đối mặt. 

Các cầu thủ áo đỏ đã thi đấu tốt hơn ở hiệp 2 nhưng chừng đó là chưa đủ để Quang Hải và các đồng đội có được bàn thắng. Thất bại 0-2 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong trận lượt về diễn ra ngày 26/12 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.