Loạt câu nói "gây bão" mạng xã hội gây chú ý nhất tại Táo Quân 2022

GD&TĐ - Chương trình Táo Quân 2022 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả khi đề cập đến những câu nói "gây bão" mạng xã hội trong năm qua.

Chương trình Táo Quân 2022 đã thu hút rất đông sự chú ý của khán giả.
Chương trình Táo Quân 2022 đã thu hút rất đông sự chú ý của khán giả.

Lên sóng tối 31/1 (29 Tết Nguyên đán), chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2022 với sự góp mặt của Ngọc Hoàng (NSƯT Quốc Khánh), Nam Tào (Duy Nam), Bắc Đẩu (Trung Ruồi) với các Táo Giao thông (NSƯT Chí Trung), Táo Mạng (NSND Tự Long), Táo Kinh tế (NSƯT Quang Thắng), Táo Xã hội (NSND Vân Dung)... đã chính thức trình làng.

Tuy nhiên, năm nay hai nghệ sĩ Xuân Bắc và Công Lý không tham gia chương trình, vai Nam Tào và Bắc Đẩu mới do Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi đảm nhận.

Chương trình Táo Quân 2022  đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả khi đề cập đến những câu nói "gây bão" mạng xã hội trong năm qua như:

Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, các Táo Quân đề cập đến Covid-19 trong các bản báo cáo cuối năm. Khi lên thiên đình, nhóm Táo Quân phải kiểm tra để tránh trường hợp nhiễm virus nCoV và các thành viên trả lời: "Làm sao phải giãn cách? Đi một hội, một đứa dính là đi cả chùm. Chúng mày dính rồi đấy".

Ngọc Hoàng Quốc Khánh bắt trend mạng xã hội với câu nói: "Ta không có enjoy cái moment này đâu đấy". Trào lưu "Bánh mỳ là thực phẩm thiết yếu hả?" từng gây xôn xao mạng xã hội thời điểm dịch bệnh cũng được đưa lên sân khấu.

Táo Giao thông do nghệ sĩ Chí Trung thể hiện có nhiều câu nói gây cười như: "Sau khi được giải tỏa, hít thở mùi xăng như khí oxy duy trì sự sống", "Chửi giao thông thường không có lợi", "Giấy đi đường là phát minh kinh điển của thần đấy" là những câu nói ấn tượng của nghệ sĩ Chí Trung. Nam nghệ sĩ thậm chí tuyên bố: "Thần xin thề độc là không có một người dân nào không hài lòng với giấy đi đường của thần".

"Táo Mạng" Tự Long cũng có "Rác của người này nhưng là thực phẩm chức năng của người khác", "Rác là thứ không thể thiếu trong cộng đồng mạng", "Khi tình yêu hết hạn thì sự khốn nạn sẽ lên ngôi"...

Trong khi đó, "Táo Kinh tế" Quang Thắng gây cười với câu thơ hài hước: "Ăn cỗ phải có thịt gà/Báo cáo phải có đàn bà mới vui". Đặc biệt, anh có nhận định: "Muốn có thị trường chứng khoán sôi động thì phải có "cá mập" lùa gà vào chuồng".

Bên cạnh đó, nhiều trend (xu hướng gây bão mạng xã hội) nổi bật trên mạng Tik Tok như “Dòng người vội vàng lướt qua”, “Trời ơi bão táp mưa sa”, “Nhìn sang trái”…, hay “Tiền nhiều để làm gì”, “Mang tiền về cho mẹ” được các Táo tái hiện và “đu” một cách hài hước, tạo tiếng cười giải trí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ