Loài ong lớn nhất thế giới bị phát hiện sau gần 40 năm “lẩn trốn”

Một con ong “quái vật” có kích thước bằng ngon tay cái vừa được phát hiện tại Indonesia sau 38 năm, tờ The Sun đưa tin.

Loài ong lớn nhất thế giới bị phát hiện sau gần 40 năm “lẩn trốn”
Video phát hiện một con ong thuộc loài ong lớn nhất thế giới ở Indonesia.

Ong khổng lồ Wallace là loài ong lớn nhất thế giới và một con ong thuộc giống này vừa được tìm thấy trên một hòn đảo xa xôi của Indonesia. Loài côn trùng này được phát hiện lần đầu vào năm 1858 bởi nhà tự nhiên học người Anh Alfred Russel Wallace trên hòn đảo nhiệt đới Bacan của Indonesia.

Nhóm các nhà khoa học tìm thấy con ong cái vẫn còn sống trong một chuyến thám hiểm tới các đảo của tỉnh Bắc Moluccas vào tháng 1.

Họ đã quay phim và chụp ảnh con vật được mô tả là lớn gấp 4 lần ong mật châu Âu.

Một số mẫu vật được tìm thấy lần cuối vào năm 1981.

loai ong lon nhat the gioi bi phat hien sau gan 40 nam “lan tron” hinh anh 1

Giống ong khổng lồ của Wallace là loài ong lớn nhất thế giới

Clay Bolt, một nhà khoa học tham gia chuyến thám hiểm, mô tả việc nhìn thấy con ong là "ngoạn mục".

Chuyến đi được hỗ trợ bởi nhóm Bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu, tổ chức đã tiến hành một cuộc săn lùng 25 loài đã “biến mất".

25 loài này bao gồm rùa Fernandina Galapagos, nhìn thấy lần cuối vào năm 1906 và vẹt đuôi dài Sinu, nhìn thấy lần cuối vào năm 1949.

loai ong lon nhat the gioi bi phat hien sau gan 40 nam “lan tron” hinh anh 2

Con ong vừa được tìm thấy trên một hòn đảo xa xôi của Indonesia

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ