Nga cuối cùng đã cho thấy hình dáng của hệ thống bức xạ vi sóng di động "Furor". Tuy nhiên không phải là mô hình trên chiến trường hay trong một cuộc diễu binh, mà là một triển lãm tại bảo tàng thiết giáp nổi tiếng ở thành phố Kubinka.
Theo những bức ảnh được công bố, có thể thấy Nga đã tiến hành thử nghiệm và cải tiến hệ thống. Bản thân tổ hợp này đã được giới thiệu cách đây 10 năm tại khu trưng bày kín của triển lãm Army-2015.
Đây rất có thể là một ví dụ khác về "vũ khí thần kỳ" của Nga, tồn tại chỉ để lấy kinh phí phân bổ cho dự án. Điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn khi xem xét các đặc điểm đã được công bố.
Tổ hợp Furor được thiết kế để vô hiệu hóa máy bay không người lái và vũ khí chính xác, nó được cho là có khả năng phòng thủ toàn diện ở khoảng cách hơn 10 km.
Thông số trên rất ấn tượng khi sánh với với hệ thống Leonidas của Mỹ do Epirus phát triển chỉ có tầm bắn tối đa 2 km. Tất nhiên công việc hiện đang được tiến hành để tăng gấp đôi khoảng cách này, nhưng vẫn ít hơn nhiều so với cự ly được công bố của Furor.
Nghĩa là nhà thiết kế một lần nữa đã "vẽ" ra những đặc điểm không thể đạt được. Câu chuyện này đã lặp lại với nhiều mẫu vũ khí khác nhau, chẳng hạn như UAV S-70 Okhotnik, xe chiến đấu bộ binh không người lái dựa trên BMP-3 và hệ thống laser Peresvet.

Quay trở lại năm 2015, truyền thông Nga liên tục đưa tin về sự phát triển của vũ khí vi sóng. Và ngay cả khi đó, người Nga vẫn thường nói về "sản phẩm độc nhất vô nhị trên thế giới".
Các chuyên gia cho rằng tổ hợp Furor bao gồm một máy phát điện tương đối mạnh và ăng ten gương, đi kèm hệ thống chỉ huy và điều khiển, cũng như thiết bị truyền dẫn. Tất cả những thứ này được lắp đặt trên khung gầm của hệ thống tên lửa phòng không Buk.
Mặc dù một số cơ quan truyền thông Nga đã bắt đầu viết về khả năng tích hợp vũ khí vi sóng vào hệ thống phòng không hiện có, nhưng rất khó để tin rằng đây là một phần của dự án và được đưa tin như một "tiêu đề lớn" thông thường. Mặc dù việc bảo vệ các tổ hợp phòng không khỏi máy bay không người lái có thể là hợp lý.
Việc phát triển hệ thống Furor được thực hiện bởi Viện Kỹ thuật Vô tuyến Moskva - một bộ phận của tập đoàn Vega nổi tiếng với các thiết bị trinh sát radar, chẳng hạn như khí tài lắp trên máy bay AWACS A-50, A-50U và A-100.
Nghĩa là chúng ta có một công nghệ phức tạp khá đặc thù, việc phát triển đã được một tổ chức chuyên môn của Nga thực hiện trong nhiều năm, với khá nhiều nỗ lực bỏ ra nhưng không mang lại hiệu quả.
Thật khó để nói ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thực sự tiếp tục phát triển tổ hợp Furor hay không. Một mặt, việc trưng bày như một mẫu vật cho thấy sự mất niềm tin vào dự án. Mặt khác, có thể nguyên mẫu này đang trong giai đoạn thử nghiệm và tinh chỉnh.
Dù bằng cách nào đi nữa, mặc dù công nghệ này có tiềm năng, nhưng khả năng Nga tiếp tục triển khai hệ thống vũ khí vi sóng là rất thấp. Tất nhiên họ có thể vẫn đổ tiền vào phát triển, nhưng với các thông số kỹ thuật hiện tại, điều đó bị xem là phi thực tế.