Lộ lỗ hổng chết người của khí tài Anh trong sức nóng chiến trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cho rằng khí tài của họ ‘không phù hợp với mục đích’, trong khi kho vũ khí Nga đang được cải thiện.

Xe tăng Challenger 2 trong cuộc tập trận ở Đông Âu.
Xe tăng Challenger 2 trong cuộc tập trận ở Đông Âu.

Tướng Patrick Sanders đã “chê” phần lớn các phương tiện bọc thép của quân đội là cổ xưa và lỗi thời hàng chục năm, cho rằng "đây là những chiếc điện thoại quay số trong thời đại iPhone".

Trong khi đó, các chuyên gia quốc phòng cảnh báo các lực lượng Nga ở Ukraine đang "học hỏi rất nhanh" và nhanh chóng giới thiệu công nghệ mới.

Những bình luận của Tướng Sanders có thể đóng vai trò trong việc thúc đẩy chính phủ hiện đại hóa nhanh chóng hơn một đội quân đã tụt hậu so với những quân đội khác trong những thập kỷ gần đây.

“Nhiều nền tảng của chúng tôi đã lỗi thời và không phù hợp với mục đích sử dụng” - ông nói tại hội nghị chiến tranh trên bộ của Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI).

“Tôi đã huấn luyện trên xe thiết giáp chở quân 432 vào những năm 80 khi nó đã 30 tuổi và nó vẫn còn phục vụ cho đến ngày nay” - Tướng Sanders nói thêm.

Ông nói rằng xe bọc thép Warrior được giới thiệu vào năm 1987 và xe tăng Challenger 2 được giới thiệu vào năm 1998. Điều này giống như việc nước Anh đang cố gắng chiến đấu bằng điện thoại kiểu cũ trong thời đại điện thoại thông minh.

Nước Anh phải chấp nhận rằng “hồ sơ mua sắm của chúng tôi rất kém và chúng tôi đã để cơ sở công nghiệp của mình tàn lụi” - ông nói với cử tọa bao gồm cả những người đứng đầu quân đội Pháp và Phần Lan.

Ông cũng cho rằng Lực lượng Dự bị Lục quân, nơi có 26.000 binh sĩ bán thời gian, là "không đủ năng lực và đáng tin cậy như mức cần thiết".

Ngoài ra, theo ông Sanders, quân đội cũng còn “quá quan liêu” và “không một phút giây” sửa sai. “Chúng ta không bao giờ được thiếu chuẩn bị như ông cha của chúng ta vào những năm 30” – ông nói.

Tuy nhiên, Tướng Sanders cũng nói thêm rằng chính phủ hiện đang chi 35 tỷ bảng Anh để nâng cấp quân đội trong thập kỷ tới.

“Các lực lượng vũ trang của Ukraine đã cho chúng tôi một cơ hội, một cơ hội để đảo ngược một số khoản đầu tư” - Ông nói.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk cho biết sẽ là "cực kỳ thiếu khôn ngoan" khi nghĩ rằng quân đội Nga vào năm 2022 cũng như ngày nay.

“Họ đang học hỏi rất nhanh và đưa ra những công nghệ mới cũng như thiết bị mới” - Ông nói.

Trong bối cảnh cả UAV tấn công và giám sát đang xuất hiện trên quy mô rộng lớn trong cuộc xung đột, Chủ tịch Trung tâm Chiến lược Quốc phòng ở Ukraine Zagorodnyuk, cho biết Nga có các hệ thống mới gần như hàng ngày.

Học giả quân sự hàng đầu Mỹ Michael Kofman tuyên bố rằng hệ thống tấn công tên lửa tầm xa HIMARS do Mỹ sản xuất ở Ukraine đã mất hiệu quả do các biện pháp đáp trả của Nga.

Mặc dù rất thành công khi được giới thiệu vào mùa hè năm ngoái, đánh chiếm các bãi chứa đạn dược và các sở chỉ huy, nhưng người Nga đã nhanh chóng thích nghi bằng cách rút lui và phân tán hậu cần.

Chiến thuật này có nghĩa là tên lửa Storm Shadow mới được giới thiệu gần đây của Anh cũng gặp khó khăn trong việc tìm mục tiêu, chặn một bãi chứa vũ khí và có thể là một cây cầu dẫn đến Crimea.

Ông cũng phàn nàn về "sự thiếu hụt nghiêm trọng" của các hệ thống phòng không tầm ngắn trong quân đội Ukraine, khiến cuộc tấn công hiện tại của nước này đặc biệt dễ bị tổn thương trước các máy bay trực thăng tấn công của Nga.

Theo National News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện ngắn: Trái ổi

Truyện ngắn: Trái ổi

GD&TĐ - Tiếng thắng gấp cháy bánh của chiếc xe máy ở phía sau, ông Mạnh vội quay nhìn. Một đôi nam nữ ngồi trên xe SH màu trắng tinh, quay ngang.
Tranh minh họa vua Trần Dụ Tông đi chơi bị trộm mất ấn tín và gươm báu.

Chuyện những ông vua chạm mặt trộm, cướp

GD&TĐ - Trong lịch sử phong kiến nước Việt, một số vị vua từng gặp trộm, cướp vào ban đêm và được chính sử ghi chép, để lại những câu chuyện 'dở khóc, dở cười'.