Lộ diện cầu thủ tệ nhất EURO 2024

GD&TĐ - Tiền vệ người Hà Lan đã có màn trình diễn gây sốc khi đội bóng của anh đang bị tuyển Áo dẫn trước 1-0 ở lượt cuối vòng bảng hôm 26/6.

Ngôi sao 25 tuổi sau đó bị huấn luyện viên Ronald Koeman rút ra nghỉ và thay bằng Xavi Simons ở phút 33.

Trong thời gian thi đấu trên sân, Veerman đã thực hiện hỏng 10 trong số 19 đường chuyền của mình và cũng chỉ thắng 1 trong 4 pha tranh chấp.

Chưa hết, ngôi sao của Hà Lan còn để mất bóng 15 lần và không thực hiện được pha rê bóng nào.

Khi bị rút khỏi sân, Veerman trông có vẻ khó chịu và vừa đi vừa che mặt.

Tiền vệ Veerman có màn trình diễn tệ chưa từng thấy.
Tiền vệ Veerman có màn trình diễn tệ chưa từng thấy.

Người hâm mộ đã chỉ trích màn trình diễn của ngôi sao PSV Eindhoven trên mạng xã hội và gọi đây là cầu thủ tệ nhất EURO 2024.

“Không còn nghi ngờ gì nữa. Màn trình diễn của Veerman là tệ nhất với một cầu thủ ở EURO lần này", một người bình luận.

Một người khác mỉa mai: "Veerman của Hà Lan nhưng chuyền hầu hết mọi đường bóng cho… tuyển Áo”.

"Veerman đã bao giờ chơi một trận tệ như vậy chưa?", cổ động viên khác đặt câu hỏi.

Hà Lan đã bị Áo dẫn trước chỉ sau 6 phút do Donyell Malen phản lưới nhà khi cố gắng chặn đường tạt bóng của Alexander Prass. Cody Gakpo ghi bàn ấn tượng quân bình tỷ số 1-1 cho Hà Lan ở phút thứ 47.

Romano Schmid đánh đầu giúp Áo dẫn trước Hà Lan 2-1 ở phút 59. ‘Cơn lốc da cam’ đáp trả bằng bàn quân bình tỷ số 2-2 nhờ công Memphis Depay ở phút 75, song chỉ 5 phút sau Marcel Sabitzer ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho tuyển Áo.

Kết quả này giúp cho tuyển Áo đứng đầu bảng đấu bao gồm có cả Pháp, Hà Lan và Ba Lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.