Lính xe tăng nói về ưu điểm vượt trội của T-90M trước T-72 tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một đơn vị xe tăng Nga khi được phóng viên của hãng truyền thông Izvestia phỏng vấn đã tiến hành so sánh hai dòng chiến xa T-72 và T-90.

Xe tăng T-72B3 của Quân đội Nga
Xe tăng T-72B3 của Quân đội Nga

Vào ngày 6/1/2023, một chỉ huy xe tăng T-90M Proryv có biệt danh Svetliy đã so sánh sự khác biệt trong khả năng xử lý tình huống và hiệu suất tác chiến của T-72 và T-90M.

Svetliy rất vui khi có cơ hội trở thành trưởng xe T-90M. Quân nhân này nói rằng điều đầu tiên gây ấn tượng với anh ấy là hệ thống điều khiển hỏa lực tốt hơn. Vũ khí của T-90M cũng khác với T-72. Súng máy hạng nặng NSVT 12,7 mm lỗi thời của Liên Xô hiện đã được thay thế bằng loại Kord mới nhất của Nga.

Ngoài quân đội, khẩu Kord còn phục vụ trong các đơn vị cảnh sát Nga. Súng máy hạng nặng này dùng loại đạn 12,7 x 108 mm. Tốc độ bắn của nó là 600 - 650 phát/phút, sơ tốc đầu nòng 860 m/s và tầm bắn hiệu quả lên đến 2000 m.

Trưởng xe T-90M rất coi trọng hệ thống kính ngắm ngày - đêm và ảnh nhiệt. Theo nhận xét, với hệ thống quang điện tử mới, kíp chiến đấu T-90M có thể nhắm mục tiêu nhanh hơn so với tổ hợp được sử dụng trên T-72.

Chỉ huy xe tăng cũng nói rằng hình ảnh và đường nét của mục tiêu hiển thị qua hệ thống quang điện tử đã được cải thiện. Không giống như T-72, T-90M có camera quan sát phía sau.

Trên thực tế, nhận xét và ý kiến ​​chỉ huy Svetliy không làm ai ngạc nhiên. Trước khi điều khiển xe tăng T-90, anh ta từng làm việc trên chiếc T-72 của lần sửa đổi đầu tiên.

Điều đó có nghĩa là anh ta đã vận hành một chiếc xe tăng từ năm 1979, khi cỗ chiến xa T-72 này nhận ký hiệu nâng cấp "A". Trên phiên bản này, nhà sản xuất đã tích hợp máy đo xa laser và hệ thống điều khiển hỏa lực điện tử đầu tiên.

Bên cạnh đó, Svetliy còn ấn tượng mạnh với hệ thống điều khiển hỏa lực của T-90, có tính năng hỗ trợ bằng giọng nói. Đây không phải "trợ lý ảo" duy nhất trong xe tăng mới, "trợ lý giọng nói" khác được tích hợp vào hệ thống truyền động của xe tăng.

Svetliy nói rằng nếu bình nhiên liệu của cỗ chiến xa quá nóng hoặc có vấn đề với việc cung cấp năng lượng cho động cơ, "trợ lý ảo" sẽ thông báo cho anh ấy. Mặc dù T-90M nặng hơn T-72 nhưng lại nhanh hơn và cơ động hơn.

Xe tăng T-90M nhận được phản hồi tích cực từ các binh sĩ Nga.

Xe tăng T-90M nhận được phản hồi tích cực từ các binh sĩ Nga.

“Hệ thống phòng vệ chủ động của T-90M rất tốt. Trên T-72, cả thợ máy và chỉ huy đều phải nhìn mọi hướng cùng một lúc, nhưng với T-90M chỉ cần hướng về phía trước”, một chỉ huy khác của xe tăng T-90M với mật danh Bronya cho biết.

Không chỉ có vậy, ngay từ năm ngoái, lực lượng mặt đất Nga đã sử dụng máy bay không người lái để hiệu chỉnh độ chính xác bắn của T-90M. Khi Quân khu trung tâm của Nga nhận được một đợt giao hàng lớn T-90M, các cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với phương tiện bọc thép này ngay lập tức diễn ra trước khi chúng lên đường tới Donetsk.

Vào thời điểm đó, một nguồn tin cho biết việc sử dụng máy bay không người lái để những phát bắn của xe tăng trở nên chính xác hơn đã được quan sát trong cuộc thử nghiệm.

Hai chỉ huy Svetliy và Bronya còn nói rằng T-90M hệ thống cảm biến tinh vi và vũ khí tin cậy cho phép T-90M trở nên phù hợp trong môi trường tác chiến đô thị dày đặc vật cản.

Trong vài tuần qua, ngoài T-90M, binh sĩ Nga còn nhận bàn giao xe tăng T-80. Đây là những cỗ máy chiến đấu sử dụng động cơ turbine khí và được trang bị giáp phản ứng nổ Kontakt-1, pháo 2A46M-1 nâng cấp và hệ thống điều khiển hỏa lực 1A33-1 mới.

Theo Izvestia, những chiếc xe tăng này đã có mặt ở Zaporizhzhia. Trước đó các đơn vị xe tăng Nga được trang bị T-80 đã tiến hành một cuộc tập trận. Trong đó khoa mục chiến thuật vừa di chuyển vừa bắn vào mục tiêu ở khoảng cách 2 km đã được thực hiện.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.