Lính đánh thuê Wagner chiến đấu bằng vũ khí Mỹ viện trợ Ukraine

GD&TĐ - Lính đánh thuê Wagner đã thu được khá nhiều vũ khí chiến lợi phẩm có nguồn gốc phương Tây từ tay binh sĩ Ukraine.

Lính đánh thuê Wagner chiến đấu bằng vũ khí Mỹ viện trợ Ukraine

Tại khu vực Bakhmut, đơn vị lính đánh thuê Wagner đã thu giữ một chiếc xe bọc thép của Lực lượng Vũ trang Ukraine làm chiến lợi phẩm.

Như thường lệ, họ nhanh chóng làm chủ nó và bắt đầu tấn công kẻ thù bằng chính vũ khí của đối phương.

Điều này được đăng tải kênh Telegram của Công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner: "Ở đâu đó tại Bakhmut, xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ đã hoạt động vì lợi ích của Nga", chỉ huy đơn vị lính Wagner có tên Andrey Rudenko cho biết.

Nguồn tin cũng nói rằng các chiến binh của Wagner PMC rất hài lòng với những vũ khí thu được từ có nguồn gốc Mỹ.

Sau khi chiếm được từ tay Quân đội Ukraine, họ sử dụng những chiến lợi phẩm này ngay trong quá trình chiến sự.

Một xe bọc thép M113 của Ukraine bị lính đánh thuê Wagner thu giữ

Một xe bọc thép M113 của Ukraine bị lính đánh thuê Wagner thu giữ

Đối với các phương tiện bọc thép của Lực lượng Vũ trang Ukraine bị trúng đạn hoặc bị loại bỏ, chúng đang được sửa chữa và đưa vào hoạt động trở lại.

PMC Wagner có trong tay ít nhất 6 - 7 xe chiến đấu bộ binh chiếm được từ Quân đội Ukraine. Những chữ thập trắng được sơn lên trên chúng, cùng với một số biểu tượng riêng.

Đã có khá nhiều súng trường tấn công M4A1 của Mỹ, súng bắn tỉa UAR-10 do Ukraine sản xuất và các loại vũ khí nhỏ khác rơi vào tay các chiến binh Wagner hoạt động ở Bakhmut và các vùng lân cận.

Bên cạnh đó, còn có những "món quà kỳ lạ" thực sự đến với "các nhạc công Wagner". Chẳng hạn như loại súng phóng lựu M320, hay mìn chống tăng PARM do Đức sản xuất.

Tuy nhiên lượng vũ khí chiến lợi phẩm mà Nga thu được từ Ukraine theo đánh giá chỉ bằng một phần nhỏ so với khối lượng họ "cung cấp" cho đối phương.

Moskva trước đây được xem như "nhà tài trợ" phương tiện thiết giáp lớn cho Kyiv, với những chủng loại hiện đại nhất như xe tăng T-90M, xe bọc thép BTR-82A...

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.